Châu Phong dân vận khéo, gắn kết lòng dân

13/10/2026 - 09:12

 - Tại xã Châu Phong (An Giang), công tác dân vận được triển khai bằng những việc làm thiết thực, từ lắng nghe ý kiến nhân dân, chăm lo đời sống đến tăng cường gắn kết các dân tộc, tôn giáo, qua đó địa phương củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng quê hương.

Ông Abdol Rosed, ngụ ấp Phũm Soài, xã Châu Phong đóng góp ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, UBND xã Châu Phong với người dân.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Châu Phong có 1.269 hộ đồng bào Chăm, với 5.649 nhân khẩu, tập trung tại hai ấp Phũm Soài và Châu Giang. Với đặc điểm dân cư, văn hóa, tôn giáo đa dạng, công tác dân vận ở địa phương đòi hỏi phải sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và phù hợp với từng cộng đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng ban công tác Mặt trận các ấp từng bước đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện phương châm “gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 138 hoạt động tuyên truyền, vận động, thu hút 5.610 lượt người tham gia. Mặt trận tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân còn được thể hiện qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Phong, từ đầu năm 2026 đến nay, MTTQ Việt Nam xã tổ chức 5 cuộc phản biện xã hội. Nhiều ý kiến của Mặt trận và nhân dân được tiếp thu, chỉnh sửa trước khi văn bản được ban hành, góp phần nâng cao tính phù hợp, khả thi của các chủ trương, chính sách ở cơ sở.

Tại các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên và nhân dân, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội được nêu ra và trao đổi. Đây là dịp để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Trần Văn Tuấn, nông dân xã Châu Phong cho biết: “Tôi nhiều lần tham gia hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân. Theo tôi, đây là một hội nghị rất thiết thực, bởi từ đây nhiều ý kiến của nhân dân gửi đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn được lắng nghe, giải quyết thấu tình, đạt lý, từ đó mà việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn”.

Phát huy quyền làm chủ, người dân xã Châu Phong còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị các vấn đề dân sinh tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Các ý kiến tập trung vào giá vật tư nông nghiệp, sản xuất, bảo hiểm y tế, giao thông, thủy lợi và môi trường. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân, giúp MTTQ kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần để cấp ủy, chính quyền nắm bắt sát hơn tình hình thực tế và nhu cầu của người dân.

Củng cố khối đại đoàn kết

Theo Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Nguyễn Thanh Lâm, công tác dân vận ở địa phương gắn chặt với công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam xã thường xuyên giữ mối liên hệ với chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào Chăm theo đạo Islam, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và các tôn giáo trên địa bàn.

Hoạt động thăm hỏi, chúc mừng các dịp lễ, sự kiện tôn giáo góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền với các cộng đồng. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Tinh thần đoàn kết còn được vun đắp từ những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ Việt Nam xã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ và đối ứng gần 1,5 tỷ đồng.

Các căn nhà mới giúp các gia đình ổn định chỗ ở, có thêm điều kiện lao động, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đón nhận căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Lài, ngụ xã Châu Phong nói: “Có nhà mới, gia đình tôi yên tâm lao động, chăm lo cho cuộc sống. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương”.

Xã còn chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ của địa phương. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, xã Châu Phong có 46 tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tập trung vào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, vận động.

MTTQ Việt Nam xã còn sử dụng Zalo, Facebook, fanpage “Sắc màu Châu Phong”, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng để chuyển tải thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng số giúp thông tin đến người dân thuận tiện hơn, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức dân vận hiện nay.

Từ việc lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhân dân đến chăm lo đời sống và phát huy vai trò của các dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận đang góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng. Đây là cơ sở để Châu Phong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sự chung sức của nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

MINH HIỂN