Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 8640

  • Trường Đại học An Giang tổ chức lễ đón Tết Chol Chnam Thmay năm 2024

    Trường Đại học An Giang tổ chức lễ đón Tết Chol Chnam Thmay năm 2024

    12-04-2024 21:56:00

    Tối 12/4, Trường Đại học An Giang tổ chức đón Tết Chol Chnam Thmay năm 2024 cho viên chức, sinh viên người dân tộc thiểu số Khmer đang công tác và học tập tại trường. Trên 260 giảng viên, sinh viên dân tộc thiểu số Khmer, sinh viên Vương quốc Campuchia, sinh viên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang công tác và học tập tại trường đã tham dự sự kiện.

  • Phát triển phong trào cầu lông ở xã nông thôn mới

    Phát triển phong trào cầu lông ở xã nông thôn mới

    15-04-2024 01:43:19

    Hướng đến việc xây dựng nông thôn mới (NTM), các thiết chế văn hóa – thể thao được chính quyền xã Tân Trung (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) quan tâm thực hiện. Cùng với đó, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) cũng ngày càng phát triển mạnh, thu hút đông đảo những người đam mê tham gia luyện tập. Trong đó, cầu lông được đánh giá là môn thể thao dễ chơi, tạo không khí sôi nổi, phù hợp nhiều lứa tuổi.

  • Giúp sinh viên Lào, Campuchia đón Tết

    Giúp sinh viên Lào, Campuchia đón Tết

    14-04-2024 09:42:03

    Không về được quê đón Tết, nhiều lưu học sinh Lào và Campuchia đang sinh sống và học tập tại An Giang vẫn được các sở, ban, ngành; Tỉnh đoàn và Trường Đại học An Giang tổ chức hoạt động vui Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí hân hoan, thắm tình đoàn kết.

  • Thông tin chi tiết vụ bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên

    Thông tin chi tiết vụ bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên 

    12-04-2024 17:34:55

    Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (sinh năm 1976, trú khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

  • Tết Chol Chnam Thmay vui tươi, hạnh phúc

    Tết Chol Chnam Thmay vui tươi, hạnh phúc

    14-04-2024 17:45:58

    Năm nay, Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer diễn ra từ ngày 13 - 16/4. Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc Tết, chia sẻ niềm vui với đồng bào tại 66 chùa Nam tông Khmer trong toàn tỉnh; tặng quà, động viên bà con Khmer nghèo, hoàn cảnh khó khăn; quan tâm nâng cao đời sống để đồng bào đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

  • Huyện Thoại Sơn đề nghị nguồn vốn sửa chữa hạ tầng kỹ thuật các cụm dân cư vượt lũ

    Huyện Thoại Sơn đề nghị nguồn vốn sửa chữa hạ tầng kỹ thuật các cụm dân cư vượt lũ

    12-04-2024 17:07:07

    Chiều 12/4, đoàn khảo sát, giám sát HĐND tỉnh An Giang làm việc với UBND huyện Thoại Sơn chuyên đề “Kết quả thực hiện các cụm, tuyến dân cư vượt lũ”. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo sở, ngành, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh.

  • Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024

    Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024

    12-04-2024 16:35:43

    Chiều 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì phiên họp quý I/2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

  • Đoạn qua An Giang của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thi công vượt tiến độ

    Đoạn qua An Giang của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thi công vượt tiến độ

    12-04-2024 11:22:12

    Sáng 12/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 2168) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 2168, nhằm đánh giá tiến độ triển khai Dự án thành phần 1 thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh An Giang). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 2168.

  • Thoại Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

    Thoại Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

    12-04-2024 08:14:35

    Huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tiếp tục tích cực vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

  • Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

    Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

    12-04-2024 08:30:57

    Để tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Theo đó, năm 2024, các cấp, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

  • Phấn đấu giảm nghèo bền vững ở thị xã vùng biên

    Phấn đấu giảm nghèo bền vững ở thị xã vùng biên

    12-04-2024 08:25:34

    Năm 2024, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Đồng thời, tích cực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

  • Đột phá lúa gạo vùng ĐBSCL

    Đột phá lúa gạo vùng ĐBSCL

    12-04-2024 08:16:22

    Dù là vùng sản xuất lương thực chính và chiếm đến 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, nhưng nông dân trồng lúa ở ĐBSCL nhìn chung thu nhập còn thấp, chưa hưởng lợi tương xứng với đóng góp cho an ninh lương thực quốc gia và thế giới. Với quyết tâm cao và sự đồng lòng tham gia của toàn bộ hệ sinh thái lúa gạo, Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” được kỳ vọng sẽ tạo đột phá mới cho ngành hàng lúa gạo, thật sự nâng cao vị thế của người trồng lúa.