Kết quả tìm kiếm cho "DSA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 36
Để xử lý các tình huống cấp cứu tim mạch và đột quỵ, cứu người bệnh trong “thời gian vàng”, đảm bảo năng lực y tế kỹ thuật cao, Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Quốc xây dựng đề án thành lập đơn vị đột quỵ - tim mạch can thiệp.
Ngày 22/10, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, êkip can thiệp mạch máu não bệnh viện can thiệp cấp cứu tái thông mạch máu não thành công cứu sống bệnh nhân nam 73 tuổi (đồng bào dân tộc Chăm). Bệnh nhân bị đột quỵ do tắc thân nền cấp khi đang nằm viện điều trị nhồi máu cơ tim cấp - một trường hợp hiếm gặp và có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.
Khoảng 15 phút sau khi bắt đầu trận pickleball, người đàn ông xuất hiện cơn đau ngực nặng, đau lan lên cổ, khó thở, vã mồ hôi nhiều.
Chiều 9/10, Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì buổi thẩm định 2 đề án: Đơn vị Đột quỵ - tim mạch can thiệp thuộc Khoa Nội tim mạch, tại Trung tâm Y tế Phú Quốc và đề án phát triển Trung tâm Y tế Phú Quốc trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2025 - 2030 (đợt 1).
Trong môi trường y tế tư nhân, nơi sự cạnh tranh khốc liệt không ngừng sàng lọc, Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) đã có một hành trình gần 30 năm nhiều thăng trầm, đã từng là người mở đường, cũng từng hứng chịu những tin đồn đe dọa sự sống còn. Nhưng điều gì đã giữ chân bệnh nhân suốt ba thế hệ? Điều gì khiến một bệnh viện vượt lên khỏi vai trò “chữa bệnh” để trở thành một phần ký ức, một chỗ dựa tinh thần không thể thay thế?
Chiều 4/8, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp chuyên đề để thông qua thành viên UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Cuộc họp do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì. Cùng tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Tại Hội nghị Liên minh Đột quỵ Toàn cầu (Global Stroke Alliance - GSA) 2025, do Tổ chức Đột quỵ Thế giới (World Stroke Organization - WSO) tổ chức tại Hà Nội, An Giang được vinh danh là “Vùng xanh điều trị đột quỵ” và Bệnh viện Đa Khoa Châu Đốc được trao giải thưởng Kim Cương của Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) về chất lượng điều trị đột quỵ não.
Chiều 22/4, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang cho biết, vừa can thiệp thành công 1 ca phình mạch não vỡ, cứu sống bệnh nhân.
Những năm gần đây, điều trị tim mạch đã phát triển mạnh mẽ ở An Giang, giúp cải thiện đáng kể chất lượng điều trị, tiên lượng của bệnh nhân. Sự kết hợp giữa công nghệ y học hiện đại và các phương pháp điều trị tiên tiến mang lại thành tựu quan trọng, đặc biệt trong điều trị đột quỵ. Qua đó, cứu sống nhiều bệnh nhân, trong đó có người đã ngưng tim, ngưng thở.
“Năm 2024 khép lại với nhiều thành công và thách thức đối với ngành y tế An Giang. Chúng ta đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhận định.
Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đã triển khai điều trị thành công nhiều trường hợp nút túi phình mạch máu não bị vỡ bằng coil cho bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện.
9 tháng của năm 2024, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Y tế cơ bản đạt các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao.