
Một ca phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: HẠNH CHÂU
Đội ngũ y bác sĩ có thể xử trí những ca khó, phức tạp, không phải chuyển tuyến trên. Chị Trần Thị Cẩm Gi (45 tuổi), ngụ phường Châu Đốc bày tỏ: “Tôi bị tai biến, liệt 2 chân, không còn đi được, phải ngồi xe lăn. Nhờ đội ngũ bác sĩ giỏi nên tôi giữ được mạng sống, không cần chuyển lên bệnh viện tỉnh hay lên TP. Hồ Chí Minh, đỡ tốn chi phí đi lại, ăn ở…”. Ngồi chờ khám bệnh gần đó bà Nguyễn Thị C (75 tuổi) ngụ phường Tân Châu chia sẻ: “Tôi bị bệnh tim, thận, gout, tiểu đường, điều trị ở bệnh viện hơn 1 năm, bác sĩ ở đây điều trị tốt nên tôi không phải đi TP. Hồ Chí Minh”.
Hệ thống khám, chữa bệnh không giấy tờ, tích hợp dữ liệu bệnh án điện tử, phần mềm AI hỗ trợ chẩn đoán, quản lý thuốc, điều phối giường bệnh... đều được bệnh viện vận hành thông minh, đồng bộ và hiệu quả. “Người bệnh chúng tôi không còn mỏi mòn chờ đợi, không phải ôm theo xấp giấy tờ cồng kềnh. Mọi thông tin, mọi bước đi đến các khoa, phòng đều được số hóa, nhanh, tiện lợi”, ông Trần Văn T cho biết.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc cho biết: “Với quy mô 850 giường kế hoạch, 880 giường thực kê, cùng 9 phòng chức năng, 24 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng, năm 2025 bệnh viện thực hiện hơn 321.000 lượt khám ngoại trú và trên 63.000 lượt khám nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 113%, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện”.
Bắt nhịp xu thế phát triển y học hiện đại, bệnh viện phát triển chuyên môn sâu về các lĩnh vực. Sự phát triển mạnh mẽ về năng lực chuyên môn của các khối ngoại khoa, sản khoa, nội soi và can thiệp thực hiện thành công trên 8.900 ca phẫu thuật. Nhiều kỹ thuật phức tạp được thực hiện như phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tiết niệu - nội soi, phẫu thuật ngoại tổng hợp và phẫu thuật sản khoa.
Lĩnh vực điện quang chẩn đoán hình ảnh với hệ thống máy DSA triển khai hiệu quả các kỹ thuật can thiệp mạch máu số hóa xóa nền trong điều trị u gan, tắc cầu nối AVF ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo, các bệnh thuyên tắc mạch, chi và dị dạng mạch máu dưới da, siêu âm can thiệp dẫn lưu ra da, các ổ áp xe trong bụng như áp xe gan, túi mật, thận, cơ thắt lưng chậu, nang giả tụy to. Số thủ thuật cũng ghi nhận con số ấn tượng, hơn 125.000 lượt.
Theo bác sĩ Hưng, một số kỹ thuật mới tiếp tục được đưa vào triển khai như phẫu thuật nội soi nâng cao, phẫu thuật can thiệp tiết niệu - sỏi niệu quản, kỹ thuật cắt tử cung qua ngã âm đạo, dẫn lưu màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm, nội soi tiêu hóa can thiệp, nâng cao chất lượng điều trị và giảm tỷ lệ chuyển tuyến. Hoạt động cận lâm sàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với hơn 392.000 xét nghiệm sinh hóa, hơn 236.000 xét nghiệm huyết học, gần 6.800 mẫu vi sinh và hơn 2.400 mẫu giải phẫu bệnh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chẩn đoán.
Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc điều trị trên 3.200 bệnh nhân đột quỵ, trong đó, thực hiện trên 200 ca tiêu sợi huyết, lấy huyết khối cơ học. Bệnh viện được 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng kim cương do Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao tặng, khẳng định chất lượng điều trị đột quỵ của bệnh viện ngày càng được nâng lên, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. “Những kết quả này có ý nghĩa rất lớn, giúp giảm tử vong, giảm tàn phế, hạn chế chuyển tuyến và tạo điều kiện cho người dân biên giới và Campuchia tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương”, bác sĩ Hưng chia sẻ.
Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc được công nhận là 1 trong 3 bệnh viện cấp chuyên sâu của tỉnh, góp phần vào thành công chung của ngành y tế An Giang. Với khát vọng nâng tầm bệnh viện hạng I, năm 2026, bệnh viện phát triển kỹ thuật chuyên sâu, giảm chuyển tuyến; xây dựng khu điều trị 300 giường, hoàn thiện chuyển đổi số y tế, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bệnh viện tuyến cuối khu vực. Đồng thời, tiếp tục đầu tư các thiết bị hiện đại như hệ thống DSA2 bình diện, MRI 3.0 Tesla, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, nâng cao chất lượng điều trị tim mạch và đột quỵ.
HẠNH CHÂU