Kết quả tìm kiếm cho "Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 186
Thịt ngoại nhập từ các nước đang “phủ sóng” các kênh bán lẻ hiện đại tại TP Hồ Chí Minh bởi giá khá rẻ so với thịt nội địa.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan tại Bangkok, trong ngày 1-8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và những Đối tác tham dự các Hội nghị Bộ trưởng giữa ASEAN với Australia, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và Canada.
Sáng 31-7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Bangkok dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.
Xuất khẩu gạo, cá tra đang gặp khó, tăng trưởng của ngành nông nghiệp từ đầu năm đến nay chưa đạt như mong muốn. Việc xuất khẩu xoài tươi và các sản phẩm từ xoài sang các quốc gia phát triển trở thành niềm hy vọng của ngành nông nghiệp và nông dân. Đẩy mạnh xuất khẩu xoài sang các quốc gia phát triển gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn.
Về tổng thể, giới doanh nghiệp Liên minh châu Âu đánh giá Hiệp định tự do thương mại với Việt Nam (EVFTA) sẽ mang lại nhiều tác động tích cực.
Theo báo The Japan Times, Việt Nam có thể nói đang là ứng cử viên hàng đầu cho các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn trong một trật tự thế giới không ngừng biến động hiện nay.
Huyện Chợ Mới có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng đáp ứng tốt yêu cầu phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch tâm linh. Đề án quy hoạch tổng thể du lịch 3 xã cù lao Giêng đã được UBND tỉnh phê duyệt, là điều kiện thuận lợi để Chợ Mới thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4 đạt 462 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu rau quả liên tục tăng trưởng mạnh khi đạt đến 3,8 tỷ USD (năm 2018) và phấn đấu lên mức 4,5 tỷ USD vào năm 2020. Bộ NN-PTNT nhận định, tiềm năng xuất khẩu rau quả nói chung và mặt hàng trái cây nói riêng rất lớn, bởi nhu cầu tiêu thụ trên thế giới rất cao. Tuy nhiên, các nước cũng đang dựng lên nhiều rào cản kỹ thuật về an toàn thực phẩm, buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ.
Khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam (từ ngày 14-1-2019), nhiều mặt hàng thế mạnh của An Giang đang có cơ hội xâm nhập sâu rộng vào những thị trường lớn như: Nhật Bản, Canada, Mexico, Úc, New Zealand, Singapore... Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và có bước chuẩn bị tốt để tận dụng lợi thế lớn này.
Sau 10 năm đàm phán, ngày 18-2-2019, trái xoài của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây là tin vui cho nông dân Việt Nam, khi xoài đã chinh phục được một trong những thị trường khó tính nhất, nhưng có rất nhiều tiềm năng và giá trị kinh tế cao. Một bước ngoặt mới mở ra cho hàng nông sản Việt Nam, trong đó có An Giang.
Đất nước đã bước sang Xuân Kỷ Hợi 2019 vào ngày 5-2 với vần thơ chúc Tết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: