Kết quả tìm kiếm cho "Doha"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 320
Hãng thông tấn Tass đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt được hầu hết mục tiêu đặt ra trong cuộc đàm phán với Iran.
Ngày 1/7, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã có cuộc gặp với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner để thảo luận về tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran.
Iran và Mỹ kết thúc vòng đàm phán gián tiếp mà không có dấu hiệu nào cho thấy họ đạt được tiến triển hướng tới nền hòa bình lâu dài.
Giá dầu thế giới giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, khi đàm phán Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực, giúp làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu.
Giá dầu thế giới giảm khi giới đầu tư hiện dõi theo khả năng tiến hành các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Doha của Qatar. Trong nước, giá xăng được điều chỉnh tăng, giá dầu giữ nguyên.
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào được lên lịch với Mỹ trong những ngày tới, vì Tehran vẫn đang ưu tiên tập trung thực hiện bản ghi nhớ.
Ngày 29/6, Ủy ban chung Oman - Iran về eo biển Hormuz đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Muscat nhằm trao đổi quan điểm về việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược này cùng các vấn đề liên quan.
Giá dầu thế giới tăng sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên đà tăng bị hạn chế do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
Ngày 28/6, trang tin Axios đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày 30/6 tới tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz.
Một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã làm rung chuyển khu công nghiệp Ras Laffan - trung tâm xử lý khí đốt quan trọng bậc nhất thế giới của Qatar, giữa lúc khu vực Trung Đông vẫn còn nhiều bất ổn.
Giá dầu Brent tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 26/05, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông và phủ bóng lên triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.
Sau khi Mỹ tiến hành không kích các trận địa tên lửa ở Iran, Đại giáo chủ Iran tuyên bố các nước Vùng Vịnh sẽ không còn là “lá chắn an toàn” cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.