Kết quả tìm kiếm cho "ECOWAS"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 11/12, Ngoại trưởng Benin Olushegun Adjadi Bakari cho biết khoảng 200 binh sĩ của Nigeria và Côte d'Ivoire đã được triển khai tới nước này để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ an ninh cho chính quyền sở tại sau vụ đảo chính bất thành cuối tuần qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Benin đã tiến hành họp nội các khẩn trong ngày 8/12, trong bối cảnh thủ đô Cotonou trải qua nhiều giờ hỗn loạn do các vụ đụng độ giữa lực lượng đảo chính và Vệ binh Cộng hòa.
Ngày 27/11, Chính phủ Senegal thông báo Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo hiện đã ở Senegal sau khi bị lực lượng quân sự bắt giữ trong cuộc đảo chính diễn ra tại nước này.
Quân đội Guinea-Bissau tuyên bố đình chỉ ngay lập tức tiến trình bầu cử, ngừng hoạt động các cơ quan truyền thông và đóng cửa toàn bộ biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/7, người đứng đầu chính quyền quân sự Mali, Tướng Assimi Goïta đã ký thành luật một quy định cho phép ông đảm nhiệm vai trò nguyên thủ quốc gia trong nhiệm kỳ 5 năm, có thể gia hạn nhiều lần và không cần bầu cử.
5 năm sau cuộc đảo chính ở Mali, Tướng Assimi Goïta - người đứng đầu chính quyền quân sự tại nước này vừa được trao quyền lãnh đạo đất nước với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm và có thể gia hạn không giới hạn, mà không cần thông qua bầu cử.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Guinea-Bissau sẽ tạo đột phá và mở ra giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam-Guinea-Bissau thời gian tới.
Ngày 19/1/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết tại thủ đô Kampala, Uganda. Tham dự hội nghị có hơn 100 nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và bộ trưởng các quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các nước quan sát viên và tổ chức quốc tế, khu vực.
Trong một thế giới ngày càng chia rẽ hơn, cử tri tại nhiều quốc gia sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2024, năm của những cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử loài người.
Từ tháng 8/2020 đến nay, châu Phi đã xảy ra 8 cuộc đảo chính quân sự, với sự kiện mới nhất diễn ra ở Gabon ngày 30/8/2023.
Việc Niger trục xuất đại sứ các nước Mỹ, Pháp, Đức và Nigeria càng làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger với các nước phương Tây và tổ chức ECOWAS.
Diễn biến phức tạp sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger đang đe dọa cuốn khu vực Tây Phi vào vòng xoáy bạo lực mới. Mối quan hệ đối tác an ninh quan trọng giữa Mỹ và Chính phủ Niger vừa bị lật đổ tạm thời gián đoạn, cùng với nguy cơ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào nước này gây lo ngại làm gia tăng bất ổn, đe dọa an ninh khu vực.