Kết quả tìm kiếm cho "G20"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 441
Ngày 29-6, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố báo cáo cập nhất về Triển vọng Kinh tế khu vực Nam sa mạc Sahara, trong đó cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể lấy đi thành quả phát triển của khu vực này đạt được trong một thập kỷ qua.
Nga sẽ tham gia đầy đủ sáng kiến của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về việc hoãn nợ, nhằm giúp các nước nghèo đang chống chọi với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Những cam kết này được triển khai trực tiếp hỗ trợ các hoạt động chẩn đoán, phát triển vắcxin, các biện pháp chữa trị, các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
Bộ trưởng Tài chính của Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 3-6 đã nhất trí ủng hộ một chương trình hỗ trợ thanh toán nợ cho các nước đang phát triển của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhằm giúp các nước đang phát triển ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày 1-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các kế hoạch cho Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sau khi ông chủ Nhà Trắng vào cuối tuần qua nói hy vọng sẽ có thêm Nga và 3 quốc gia khác tham dự cuộc họp thường niên lần này.
Chủ tịch WB David Malpass cảnh báo khoảng 60 triệu người dân trên thế giới sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực, xóa sạch mọi thành quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo suốt 3 năm qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 19-5, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố Sách Xanh Ngoại giao năm 2020, trong đó khẳng định chủ quyền của nước này đối với 4 hòn đảo nằm ở ngoài khơi tỉnh Hokkaido mà Nga đang quản lý từ sau Thế chiến Thứ hai.
G20 đã cam kết tránh đưa ra các rào cản thương mại "không cần thiết" đối với những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát.
Trong một bức thư, các nghị sỹ từ 20 nước thuộc tất cả các châu lục trên thế giới nhấn mạnh rằng cần xóa bỏ lãi các khoản nợ của các nước nghèo nhất trên thế giới, thay vì đơn giản là tạm hoãn.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tháng trước đã kêu gọi một hội nghị tài trợ trực tuyến, cho rằng vắcxin điều trị COVID-19 với một mức giá hợp lý là điều mà tất cả các nước đều cần.
Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 26-4 đã phát động sáng kiến mới nhằm đẩy nhanh việc tiếp cận các thiết bị y tế để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ngày 23-4, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi một thỏa thuận về nợ toàn cầu, bao gồm việc thành lập một cơ quan quốc tế để giám sát "giảm nhẹ nợ thực chất" nhằm ngăn chặn một thảm họa kinh tế tại các quốc gia nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch.