Kết quả tìm kiếm cho "GS"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 803
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Trong mọi thời đại, tri thức và nhân tài luôn là nhân tố quan trọng của nền tảng tiến bộ xã hội. Những người có tri thức, tài năng, sáng tạo không chỉ đóng góp phát triển kinh tế, mà còn tạo ra giá trị văn hóa, tinh thần bền vững cho cộng đồng.
Giải thưởng này tôn vinh những nhà khoa học có đóng góp xuất sắc trong việc phát triển và triển khai các sáng kiến đổi mới mang lại tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng.
Xây dựng văn hóa trong Đảng là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của Đảng. Văn hóa Đảng không chỉ phản ánh giá trị đạo đức, tư tưởng và lý tưởng của Đảng, mà còn góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng, tăng cường sức mạnh nội bộ của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày 15 đến 18/12/1986. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026. Điểm chung lớn nhất giữa 2 kỳ đại hội cách nhau 40 năm này, chính là tinh thần đổi mới, khởi đầu cho cuộc “cách mạng” to lớn, mang tính lịch sử của đất nước.
Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 (từ 8,5% trở lên) và giai đoạn tới, An Giang tập trung nhiều giải pháp; đột phá mạnh mẽ hơn về tư duy đổi mới “vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới”. Trong đó, vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là rất quan trọng.
Chiều 7/2, Thường trực Tỉnh ủy với sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vừa làm việc với Đoàn công tác của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh do GS.TS Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, nhằm đánh giá công tác phối hợp thời gian qua và bàn giải pháp thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu trong thời gian tới. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng…
Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này không chỉ thể hiện qua các chính sách phát triển mà còn được thể hiện qua việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Người Việt thường gọi tháng 1 Âm lịch là tháng Giêng thay vì chỉ gọi bằng số như những tháng khác, vì sao lại gọi là tháng Giêng?
Năm 2025, một số trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh, trong đó có mở một số ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đón đầu xu thế nhân lực mới trên toàn cầu.
Tỉnh đoàn An Giang vừa phối hợp Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ trao Học bổng y tế Nguyễn Văn Hưởng và Học bổng khoa học kỹ thuật năm học 2024 – 2025.
Sáng 22/1, tiếp tục chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, làm việc, chúc Tết tại Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Nhiều đại học, trường đại học đã công bố việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, với những điểm mới về đánh giá, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình mới).