Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1727
95 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để tạo nên những kỳ tích lịch sử. Đáng chú ý, Đại hội XIII của Đảng đã mở ra một chương mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tới đây, Đại hội XIV của Đảng chính là cột mốc quan trọng, khởi động giai đoạn phát triển mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thế nhưng, thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã liên tục đăng nhiều bài viết kèm theo hình ảnh để công kích, xuyên tạc, bôi nhọ quan điểm, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 22/1, giờ địa phương, tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 55.
Thời gian qua, Đảng bộ xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú) tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Với nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc và sự đồng thuận cao, Tổng Bí thư tin tưởng Nghị quyết sẽ tạo ra bước đột phá, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Năm 2024 khép lại với nhiều biến động phức tạp, khó lường. Môi trường an ninh quốc tế trong năm 2024 tiếp tục xấu đi, với trên 120 cuộc xung đột, mức cao nhất kể từ năm 1946, trong đó các xung đột lớn kéo dài, leo thang và chưa có giải pháp hòa bình.
Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và dân vận đã đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh An Giang ổn định, phát triển.
Sáng 8/1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Sáng 6/1, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2024.
Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá về đích thực hiện Kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành tập trung chuyển đổi mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu ngành theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại.
An Giang có gần 100km biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia). Tỉnh xác định phát triển đồng bộ Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm An Giang trở thành vùng động lực phát triển của tỉnh và khu vực, trung tâm kinh tế năng động, đầu mối giao thương quốc tế quan trọng để mở rộng hợp tác với Campuchia và khu vực Đông Nam Á; đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh, năm 2024, mức tăng trưởng tín dụng tiếp tục góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh. Nhu cầu vốn cho sản xuất - kinh doanh, thương mại - dịch vụ và tiêu dùng tăng cao trở thành yếu tố thuận lợi giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi của năm 2024 khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; qua đó củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.