Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị toàn quốc"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 264
Năm 2022, đất nước mặc dù vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, song công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương. Từ đó công tác này có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đề nghị cần có cơ chế chủ động bồi dưỡng nhân sự làm thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình để làm tốt hơn nhiệm vụ định hướng dư luận.
Chiều 24/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2022 được xem như năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận cụ thể hóa những đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội.
Tối 21/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí Miguel Diaz-Canel, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Tham gia cuộc điện đàm, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu một số ban, bộ, ngành hai nước.
Báo VietNamNet xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết Bộ TT&TT năm 2022 diễn ra ngày 18/12/2022.
Sáng 16/12, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. PGS. TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và TS. Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị điểm cầu An Giang.
Bộ Chính trị ban hành Quy định 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức và Thông báo Kết luận 20-KL/TW về bố trí cán bộ bị kỷ luật tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự nguyện từ chức khi uy tín giảm sút, không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí công tác. Đây là một trong những cách đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm giúp Đảng trong sạch vững mạnh hơn. Hoàn toàn không phải để triệt hạ lẫn nhau, tạo bè kết cánh như một số luận điệu xuyên tạc.
Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030
Vấn đề nhân quyền đã trở thành tiêu điểm trong cuộc đấu tranh tư tưởng, là mục tiêu các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, nhằm chống phá Việt Nam. Tuy vậy, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang được thế giới nhìn nhận ngày một khách quan hơn, bất chấp nhiều luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá.
Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả với phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20.