Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội

16/12/2022 - 11:08

 - Sáng 16/12, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. PGS. TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và TS. Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị điểm cầu An Giang.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị điểm cầu An Giang

Báo cáo tại hội nghị, TS Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản bảo đảm công bằng, toàn diện, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm quyền an sinh của người dân theo Hiến pháp 2013. Các chính sách xã hội được thực hiện toàn diện từ Trung ương đến địa phương; đời sống của nhân dân trên khắp các vùng, miền, mọi thành phần, dân tộc đều được nâng lên là tiền đề và điều kiện cơ bản để bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người và phát triển con người, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Đặc biệt, chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam tăng từ 0,48 năm 1990 lên 0,71 năm 2020. Việt Nam được chuyển từ nhóm trung bình lên nhóm “các quốc gia phát triển con người cao”, đứng ở vị trí 117/189 quốc gia. Việt Nam cũng xếp thứ hạng cao về chỉ số vốn nhân lực (HCI), chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Các thành tựu nổi bật đã đem lại niềm tin và sự hài lòng của người dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.

Định hướng hoàn thiện các chính sách xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, thời gian tới, Việ Nam sẽ tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội. Giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập đủ sống cho người lao động, phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập và phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, bao phủ toàn bộ lực lượng lao động.

Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho vùng lõi nghèo, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung đầu tư cho hạ tầng cơ sở, giáo dục, y tế, nhà ở; trợ giúp xã hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở cho công nhân…

HẠNH CHÂU