Kết quả tìm kiếm cho "Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 223
Ngày 22-11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nỗ lực của lãnh đạo Mỹ loại bỏ chế độ hạn chế vũ khí quốc tế hiện hành khiến Moskva không thể hiểu nổi và cảm thấy lo lắng.
Theo các hãng truyền thông Nga, ngày 11-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva muốn khôi phục đối thoại đầy đủ với Washington về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thời Chiến tranh Lạnh.
Phát biểu tại phiên giải trình và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIV chiều 1-11, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao trách nhiệm nêu gương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-10 (giờ địa phương) tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) với Nga vì cho rằng Moscow đã vi phạm thỏa thuận này, mở ra viễn cảnh đưa đối đầu hạt nhân nguy hiểm trở lại châu Âu sau gần 3 thập kỷ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 10, ngày 8-10, tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, sau Lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Maria Fernanda Espinosa Garces ngày 1-10 đã tuyên bố bế mạc phiên thảo luận chung cấp cao của ĐHĐ khóa 73, khẳng định kỳ họp kết thúc trong bầu không khí lạc quan, tạo đà thuận lợi để ĐHĐ khóa 73 thực thi chương trình nghị sự của mình trong năm tới.
Chiều 27-9 (theo giờ địa phương, tức sáng 28-9 theo giờ Việt Nam), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), thành phố New York (Mỹ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 73.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ.
Hai ngày làm việc. Một tuyên bố chung. Một hiệp ước quân sự. Rất nhiều cái bắt tay, ôm hôn giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hy vọng về hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên một lần nữa lại được thắp lên đúng như khẩu hiệu "Hòa bình - Một Tương lai mới" của hội nghị.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimia Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Mulatu Teshome và Tổng thống nước Cộng hòa Arab Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập từ ngày 23 đến ngày 29-Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước châu Phi8.
Ngày 24-7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh sau khi có thông tin Triều Tiên bắt đầu triển khai tháo dỡ các cơ sở quan trọng tại bãi thử tên lửa Sohae, cho rằng đây là một bước tiến tới hoạt động phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.