Kết quả tìm kiếm cho "Himalaya"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 78
Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra tại Nepal với tâm chấn cách thành phố Ayodhya, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ 233km về phía Bắc. Động đất đã khiến nhiều tòa nhà tại New Delhi rung lắc.
Ít ai ngờ được rằng dưới nơi chúng ta đang đứng đôi khi lại là những thành phố nằm sâu trong lòng đất và từng là nơi cư trú của hàng nghìn người.
Trong số hơn 7.000 sông băng ở Pakistan, sông băng Hopper và Passu ở phía Bắc là hai địa danh du lịch đáng khám phá, đồng thời dễ tiếp cận hơn cả.
Lũ quét nghiêm trọng xảy ra giữa tuần ở khu vực dãy Himalaya của Ấn Độ khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới hơn 22.000 hộ gia đình.
Theo con số cập nhật của giới chức Ấn Độ, đến sáng 6/10, có ít nhất 40 người tử vong trong trận lũ quét xảy ra giữa tuần này ở bang miền núi Sikkim. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hàng chục người còn mất tích.
Quân đội Ấn Độ ngày 4/10 thông báo đã có ít nhất 10 người chết và trên 80 người mất tích trong đó có 23 binh sĩ trong trận lũ quét ở bang Sikkim Đông Bắc nước này.
Đường bộ là huyết mạch của thế giới, kết nối mọi người, mọi nền văn hóa và cảnh quan. Dưới đây là một số cái tên nổi bật nhất.
Ngày 14/8, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng chục người mắc kẹt hoặc mất tích do mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở vùng núi Himalaya cuối tuần qua.
Các chỉ số radar được thực hiện trong một chuyến thám hiểm dọc theo sườn phía bắc đỉnh Everest cho thấy độ dày của lớp tuyết tại một số điểm.
Các sông băng ở dãy Himalaya - nguồn cung nước quan trọng cho gần 2 tỷ người trên thế giới - đang tan chảy nhanh hơn bao giờ hết do biến đổi khí hậu, đe dọa đời sống các cộng đồng với những thảm họa khó lường và nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng.
Việc gián đoạn hệ thống nước Hindu Kush Himalaya - nơi cung cấp nguồn nước thiết yếu cho Trung Quốc, Nam Á và Đông Nam Á, do các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu đang gây ra những nguy cơ đối với phát triển kinh tế và an ninh năng lượng tại 16 quốc gia châu Á, đòi hỏi hành động phối hợp nhằm bảo vệ các dòng chảy trong khu vực.
Người hướng dẫn leo núi Nepal, Kami Rita, ngày 17/5 đã lên tới đỉnh núi Everest lần thứ 27, lập kỷ lục về số lần lên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới.