Kết quả tìm kiếm cho "ILO"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 154
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với USTR và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về thuế Mục 301, nhằm phản ánh đầy đủ nỗ lực hoàn thiện pháp luật của Việt Nam.
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8%, tương ứng tăng 310.000-390.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Những lợi ích do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra phải mang lại lợi ích cho người lao động và phải được thực hiện một cách công bằng. Đây là thông điệp do người đứng đầu Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) lần thứ 114 hôm 1/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết thêm các khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất do sự suy giảm thu nhập thực tế từ lao động là Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Mỗi năm, toàn cầu có khoảng 2,93 triệu người tử vong do mất an toàn lao động, hơn 840.000 người tử vong do rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc, cho thấy những thách thức về an toàn và sức khỏe lao động.
Trong nhiều năm, xã hội quen nhìn thành công theo một lối khá hẹp: Học giỏi là phải đi theo hướng hàn lâm, và có tương lai là phải vào đại học.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thông qua tại Hà Nội ngày 29/1/2026.
Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Việc tiếp tục đề xuất giảm giờ làm việc bình thường theo lộ trình, đồng thời bổ sung thêm ngày nghỉ lễ đang thu hút sự quan tâm lớn của người lao động. Tại Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Bộ luật Lao động, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng thực chất quyền nghỉ ngơi nhằm bảo vệ sức khỏe, tái tạo sức lao động và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
Ngày 1/12, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) đã đồng ý thực hiện cải tổ cơ cấu nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính chưa từng có, do việc cắt giảm viện trợ quốc tế gây ra.
Việt Nam đang tạo nên một kiến trúc phát triển mới dựa trên nền tảng các nghị quyết đột phá của Đảng. Trong bối cảnh đó, làm sao giải quyết tốt các vấn đề căn cốt trong lĩnh vực y tế, giáo dục, gắn kết các nguồn lực thành hệ sinh thái thống nhất, nuôi dưỡng thế hệ công dân phát triển toàn diện, là nội dung được Quốc hội quan tâm sâu sắc tại kỳ họp thứ 10.
Ngày 27/11, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã nhất trí về việc cải cách cơ cấu để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có do việc cắt giảm viện trợ quốc tế gây ra.