Kết quả tìm kiếm cho "IRNA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 361
Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/10 đã đưa Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào danh sách trừng phạt, mở rộng các biện pháp trừng phạt của Washington đối với cơ quan có trụ sở tại La Haye từ các cá nhân quan chức sang chính tổ chức này.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan xác nhận tàu chở hàng treo cờ nước ngoài Royal Mamedov đã bị UAV tấn công khi đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Romania ở Biển Đen một ngày trước đó.
Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28/9 cho biết, Tehran đã thảo luận các ý tưởng với nhà trung gian Qatar để trình bày cho phía Mỹ và hy vọng sẽ nhận được phản hồi cuối cùng từ Washington thông qua Doha.
Mỹ và Iran ngày 27/9 đã phát đi những tín hiệu trái chiều về khả năng tiến hành một vòng đàm phán mới trong những ngày tới, cho thấy hai bên vẫn chưa thống nhất về bước đi tiếp theo dù các kênh trung gian tiếp tục hoạt động.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh Mỹ có 5 ngày để đáp ứng các điều kiện của Iran trước khi nước này mở lại eo biển Hormuz.
Liên quan đến vấn đề hạt nhân, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Theo chuyên gia năng lượng Iraq Ziyad al-Hashemi, việc đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đe dọa hoạt động vận chuyển dầu của Saudi Arabia tới châu Á, gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ và đẩy giá dầu tăng cao, đặc biệt là trên thị trường giao ngay.
Iran sẽ thiết lập khu vực cấm gần Eo biển Hormuz, đe dọa phong tỏa và kiểm soát hoạt động đi qua khu vực chiến lược này, gây căng thẳng khu vực.
Cơ quan thông tin chính thức Sepah News của IRGC đăng tải tuyên bố cho biết hệ thống phòng không của IRGC đã bắn 1 một thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper “thù địch” của Mỹ.
Theo công ty theo dõi tàu thuyền Kpler, chỉ có 2 tàu đi qua eo biển Hormuz vào ngày 14/8, gồm một tàu chở ngũ cốc đi vào vùng biển Iran và một tàu chở hàng rời đi theo hướng ngược lại.
Ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân nước này đã quét thủy lôi toàn bộ khu vực eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định tuyến đường thủy quan trọng này đang mở và nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Mỹ.
Ngày 23/7, Liên hợp quốc (LHQ) và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đỏ, lên án vụ tấn công vào 2 tàu của Saudi Arabia và cảnh báo rằng sự leo thang quân sự gần đây có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình và đẩy Yemen trở lại xung đột rộng lớn hơn.