Kết quả tìm kiếm cho "ISS"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 279
Ngày 14/7, vào lúc 17 giờ 48 phút (giờ Moskva), tên lửa Soyuz-2.1a mang theo tàu vũ trụ Soyuz MS-29 đã cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan), với sứ mệnh đưa phi hành đoàn gồm hai phi công Nga Pyotr Dubrov và Anna Kikina, một phi công Mỹ Anil Menon lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Theo báo cáo do Quỹ Đổi mới và Công nghệ Thông tin của Mỹ mới công bố, Trung Quốc đang thu hẹp nhanh khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và có thể vươn lên vị trí dẫn đầu nếu Washington không có các biện pháp ứng phó phù hợp.
Báo cáo mới nhất cho biết Trung Quốc đang thu hẹp nhanh khoảng cách và vượt Mỹ ở nhiều công nghệ vũ trụ quan trọng như định vị, viễn thám, năng lực chống vệ tinh, đe dọa vị thế dẫn đầu của Washington.
Phi hành gia Luca Parmitano của ESA được nhận nhiệm vụ trở thành phi công của sứ mệnh Artemis III nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của mình.
Tổng Giám đốc ESA, ông Josef Aschbacher, cho rằng châu Âu cần xây dựng năng lực không gian có chủ quyền thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài để đưa phi hành gia lên quỹ đạo.
Đây là vụ phóng tàu vũ trụ thứ 8 của Nga trong năm nay, là vụ phóng thứ 3 tại Baikonur; tàu vũ trụ vận tải Progress MS-34 sẽ quay quanh Trái Đất 33 lần, kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế vào ngày 28/4.
Ngày 15/4, Tạp chí Time của Mỹ đã công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026.
Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Mỹ đã phóng tàu vũ trụ tiếp tế mang theo khoảng 5 tấn thiết bị và hàng hóa cho các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Ba phi hành gia của Nga gửi lời chào Việt Nam từ Trạm Vũ trụ Quốc tế- nơi cách Trái đất hơn 400km - nhân dịp kỷ niệm 65 năm kể từ khi con người lần đầu du hành vũ trụ (1961-2026).
Ngày 30/3, Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Mỹ xác nhận một vệ tinh thuộc mạng lưới Starlink đã gặp sự cố khi đang vận hành trên quỹ đạo, dẫn đến mất liên lạc hoàn toàn và làm phát sinh các mảnh vỡ trong không gian.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 13/2 đã đưa một kíp phi hành gia mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nhằm thay thế nhóm phi hành gia buộc phải trở về Trái Đất sớm do sự cố y tế - vụ việc được xác định là ca sơ tán y tế nghiêm trọng đầu tiên trên ISS trong hơn 60 năm qua.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện cuộc sơ tán y tế đầu tiên từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), sau khi một phi hành gia cần được chăm sóc y tế, buộc 4 thành viên phi hành đoàn trở về Trái Đất sớm hơn dự kiến.