Kết quả tìm kiếm cho "Japonica"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 86
Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2018 đã đạt được con số vô cùng ấn tượng, 5,2 triệu tấn và 2,6 tỷ USD. Dự báo, từ nay đến cuối năm, giá lúa sẽ còn khởi sắc.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 10/2018 đạt 3,36 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành 10 tháng lên 32,6 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản tăng 2,3%; thuỷ sản tăng 6,2%; lâm sản tăng 16,3%.
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 10 năm 2018 ước đạt 3,36 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng năm 2018 đạt 32,6 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Đây là một trong những yêu cầu của ngành nông nghiệp nhằm đảm bảo từ vụ đông xuân tới, việc tổ chức xuống giống trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng kế hoạch, tạo thuận lợi trong kiểm soát sâu bệnh cũng như quản lý sản xuất.
Khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng đạt gần 5 triệu tấn với kim ngạch 2,5 tỷ USD, tăng 8,5% về khối lượng và tăng 23,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.
Bằng nỗ lực “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư (ĐT), Hội nghị xúc tiến ĐT tỉnh An Giang 2018 (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 này), tỉnh sẽ thu hút thêm nguồn vốn đăng ký ĐT trên 127.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông nghiệp (NN) tạo sức hút khá lớn. Hiện nay, vẫn còn nhiều dự án (DA) hấp dẫn đang chờ đợi nhà ĐT.
Khi hợp tác với Tập đoàn Sunrice (Úc), nông dân (ND) trên địa bàn tỉnh không những yên tâm đầu ra, mà còn có cơ hội học tập mô hình sản xuất (SX) nông nghiệp hiện đại của Úc. Thông qua hợp tác với Sunrice, An Giang có thể nghiên cứu thành công mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới, trong đó tăng cường vai trò làm chủ của ND.
Chiều 12-9, chủ trì cuộc họp để thảo luận về hợp tác triển khai vùng nguyên liệu lúa gạo của Tập đoàn Sunrice (Úc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đánh giá cao dự án, tin tưởng sẽ đạt được thành công khi có sự quyết tâm của An Giang và Tập đoàn Sunrice.
Việt Nam hướng đến xuất khẩu những sản phẩm mà thị trường tiêu thụ cần chứ không xuất khẩu sản phẩm có sẵn. Đặc biệt, xuất khẩu những loại gạo có giá trị gia tăng cao, dần dần tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các hệ thống siêu thị nước ngoài.
Nhiều năm qua, trong khi xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các thị trường quen thuộc sụt giảm thì xuất khẩu sang Trung Quốc lại tăng mạnh. Nhưng hiện nay, xu thế bắt đầu ngược lại, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn.
Cùng với đảm bảo lịch thời vụ tập trung, né rầy, các địa phương cần tính toán cơ cấu giống phù hợp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để quản lý dịch hại, tăng năng suất và chất lượng lúa.
Giá xuất khẩu (XK) bình quân chung cho các thị trường trong 4 tháng của năm 2018 là 503 USD/tấn, được xem là giá XK cao trong vòng 9 năm qua của các doanh nghiệp (DN) XK gạo trong tỉnh. Nếu mức giá này tiếp tục được duy trì thì đây là lợi thế cho cả DN lẫn nông dân (ND).