Kết quả tìm kiếm cho "Japonica"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 86
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, cơ cấu giống lúa trên địa bàn An Giang đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Những giống lúa có phẩm chất thấp được thay thế bằng các giống lúa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu “ăn ngon” của người tiêu dùng trong nước và thế giới.
Việc quy định quá khắt khe đối tượng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất (QSDĐ) đang gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của công dân. Những bất cập trong Luật Đất đai năm 2013 gây cản trở khuynh hướng tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất lớn.
Trong khi nhiều địa phương khác rất khó mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp thì Tri Tôn (An Giang) vẫn còn khả năng tăng diện tích. Huyện còn có lợi thế thu hút đầu tư những dự án nông nghiệp lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với khai thác thế mạnh du lịch.
Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Đỗ Minh Trí cho biết, tính đến giữa tháng 4, trên địa bàn huyện đã xuống hơn 25.267ha vụ hè thu 2020, đạt 56,8% so kế hoạch (44.483,9ha), gồm: 24.700/42.410ha lúa và 566,9/2.073ha rau màu.
Sáng 24-4, Công ty TNHH MTV Angimex-Kitoku phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quà 20 nông dân sản xuất lúa Nhật (Japonica) thực hiện tốt việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, thị trường xuất khẩu nhiều mặt hàng của An Giang bị ảnh hưởng. Do vậy, cần tận dụng tốt nhất cơ hội xuất khẩu từng ngành hàng, mang lại nguồn thu nhằm phục vụ các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
Sáng 10-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt.
Lời Tòa soạn: “Lão” là từ tự xưng của ông Hoa Sĩ Hiền (ngụ xã Tân An, TX. Tân Châu, An Giang), dù ông mới bước sang ngũ tuần. Trong phóng sự này, tôi muốn kể lại theo cách riêng, về một nông dân miền Tây đi chân đất trên mảnh ruộng quê hương. Bao nhiêu khắc khổ, cực nhọc, vất vả, ông chọn về mình, để trả lại cho đời “mật ngọt” – hơn 50 giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cùng với khả năng tiêu thụ tốt lúa hàng hóa, dự báo giá lúa vụ hè thu 2020 sẽ tăng theo nhu cầu thế giới và trong nước. Do vậy, nông dân cần tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo bảo vệ sản xuất, nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng lúa để có một vụ mùa thắng lợi.
Kế hoạch đến cuối năm 2020, An Giang sẽ thành lập mới thêm 90 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Đồng thời xây dựng và hỗ trợ những HTX này trở thành trung tâm liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp (DN).
Là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng đời sống nông dân trồng lúa phát triển chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Ứng dụng khoa học và công nghệ vào các khâu sản xuất, tăng cường chuỗi liên kết bền vững, xây dựng thương hiệu, tiến tới nâng cao giá trị hạt gạo là những giải pháp cho ngành lúa, gạo.
Dù là vụ lúa trọng điểm trong năm nhưng theo nhận định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), vụ đông xuân 2019-2020 sẽ sản xuất trong điều kiện khó khăn. Nguyên nhân do tình hình mưa bão, khô hạn, thiếu nước tưới, trong khi thị trường tiêu thụ đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng.