Kết quả tìm kiếm cho "Japonica"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 86
Trước nhu cầu lương thực trên thế giới vẫn tăng cao, xuất khẩu gạo Việt Nam dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới, đặc biệt với nhu cầu mạnh hơn từ các thị trường như: EU, Trung Quốc, Bangladesh, Iran...
Vụ lúa hè thu 2022, toàn tỉnh dự kiến xuống giống 229.373ha. Với năng suất ước đạt 5,83 tấn/ha, sản lượng có thể gần 1,34 triệu tấn. Nhằm đảm bảo sản xuất thắng lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân xuống giống theo khung lịch thời vụ của tỉnh.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước đạt 715 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo, nhu cầu dự trữ lương thực của nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới; cùng đó là gạo Việt Nam ngày càng khẳng định được ưu thế, uy tín trên thị trường quốc tế nên cơ hội tăng trưởng xuất khẩu cho ngành hàng gạo đang rất rộng mở.
Ngày 18-1, An Giang vinh dự đón Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh và tham dự các buổi lễ khởi công, khánh thành dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đây là dấu ấn quan trọng trước thềm xuân Nhâm Dần 2022, hứa hẹn giai đoạn phát triển mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng.
Vụ đông xuân là vụ sản xuất chính trong năm với năng suất, chất lượng cao hơn các vụ khác. Tổ chức sản xuất tốt vụ đông xuân 2021-2022 như một khởi đầu thuận lợi cho tăng trưởng của ngành nông nghiệp An Giang trong năm mới.
So với vụ hè thu, sản xuất vụ thu đông có thuận lợi hơn về thời tiết, sản lượng lúa ít hơn nên giá bán thường giữ ở mức khá. Tuy nhiên, cần cảnh giác và bảo vệ an toàn sản xuất trong mùa lũ, mưa bão cuối năm.
Trong điều kiện dự báo lũ năm 2021 cao hơn những năm trước, yêu cầu đặt ra với vụ thu đông 2021 là phải sản xuất đảm bảo an toàn, không xuống giống ở vùng đê bao không chắc chắn. Nông dân cần lưu ý khung lịch thời vụ nhằm đảm bảo vụ mùa thắng lợi.
Dù vẫn chịu tác động của đại dịch COVID-19 nhưng so cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 vẫn có sự gia tăng. Nếu tận dụng tốt các cơ hội xuất khẩu, đặc biệt là cơ hội về thị trường, thương mại điện tử, An Giang có thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2021 (xuất khẩu 965 triệu USD).
Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các biện pháp chống gian lận xuất xứ để bảo vệ các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trước rủi ro của những vụ kiện chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
So vụ đông xuân thì vụ hè thu thường gặp bất lợi hơn về thời tiết, nguồn nước, dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa. Do vậy, nông dân cần lưu ý khuyến cáo, hướng dẫn của ngành chuyên môn về lịch xuống giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch hại. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp (DN) tiêu thụ.
Thời gian qua, huyện Châu Phú (An Giang) đã đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Việc kêu gọi các doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được quan tâm.
Những năm gần đây, Bắc Kạn tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo phương châm chuyển đất trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị cao. Năm 2020, tỉnh chấp thuận cho mở rộng diện tích trồng cây cải Nhật Bản đã tạo ra hướng đi mới, đưa sản phẩm xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao.