An Giang kiến nghị cho xuất khẩu gạo đối với các hợp đồng đã ký

10/04/2020 - 13:50

Sáng 10-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, giãn cách xã hội nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”, rào chắn ngăn chặn người vào các địa phương.

Trên tinh thần đẩy lùi dịch bệnh, nhưng đảm bảo phát triển, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khắc phục tình trạng trì trệ ở một số địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp xây dựng kịch bản tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời tổng hợp kiến nghị của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố để Chính phủ đưa vào Nghị quyết, sớm ban hành thực hiện.

 Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, dù An Giang chưa có trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng công tác phòng, chống dịch vẫn được tập trung, không lơ là, chủ quan. Tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo đối với hợp đồng đã ký năm 2020, nhằm tận dụng giá xuất cao, tránh doanh nghiệp bị vi phạm hợp đồng, đảm bảo lợi ích của người nông dân, trong đó ưu tiên xuất khẩu sớm lượng gạo đã và đang khai báo hải quan, tồn đọng tại cảng.

Đối với các sản phẩm đặc thù để xuất khẩu như nếp (An Giang sản xuất 747.500 tấn), lúa Japonica (sản lượng tại An Giang 75.000 tấn/năm), cần cho phép xuất khẩu bình thường bởi không ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN