Kết quả tìm kiếm cho "K.H"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1024
Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân mà còn góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.
Năm 2024, An Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Tâm (ngụ ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) khiếu nại cán bộ tòa án cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án tranh chấp thừa kế.
Người đàn ông trẻ thấy mệt mỏi, mờ mắt, sụt cân không rõ nguyên nhân nên đã đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Đinh Văn Sơn (ngụ ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) phản ánh việc hàng xóm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, làm ảnh hưởng đến bờ tường nhà ông và đề nghị xử lý hành vi trên.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Quách Vương (ngụ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn), phản ánh hiện tượng học sinh bị "ngồi nhầm lớp" liên tục xảy ra nhiều năm liền tại Trường Tiểu học A Bình Thành.
Các giấy tờ tài liệu, thông tin chứng minh chỗ ở hợp pháp được quy định trong Nghị định số 154/2024/NĐ-CP, ngày 26/11/2024, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
Theo Quyết định mới ban hành, từ ngày 9/1-31/12/2025, người có công nếu cải tạo, sửa chữa nhà ở sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, với trường hợp xây mới nhà ở sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.
Có sức khỏe, nhận thức tốt, nhưng các bị cáo dưới đây lại không thích làm việc chân chính, mà thích hưởng thụ, dẫn đến phạm tội...
Báo An Giang nhận được đơn của ông Phạm Văn Mách, bà Hồ Thị Hồng Duyên (ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) khiếu nại chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Châu Đốc không thi hành án cho gia đình họ.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 vụ nhập lậu với hơn 1.000 viên kim cương định tuồn vào Việt Nam. Đối tượng buôn lậu có quốc tịch Ấn Độ, đã cất giấu lượng lớn kim cương vào trong những hộp đựng kẹo nhằm qua mắt cơ quan chức năng.
Trưa 30/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 360 viên kim cương tại cửa khẩu sân bay.