Kết quả tìm kiếm cho "Kagoshima"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 76
Các kho dự trữ dầu chiến lược sẽ được giải phóng "ngay lập tức" tại châu Á và châu Đại Dương, và sớm nhất là vào cuối tháng 3/2026 tại châu Mỹ và châu Âu.
Ngày 16/11, núi lửa Sakurajima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào trở lại, tạo ra cột khói và tro bụi cao tới 4.400m.
Sáng 13/10, một cơn bão mạnh có tên Nakri đang quét qua chuỗi đảo Izu ở phía Nam Tokyo, đặt khu vực này vào tình trạng nguy hiểm, chỉ vài ngày sau chuỗi đảo này hứng chịu cơn bão Halong.
Theo hãng tin Kyodo, sáng 28/8, núi Shinmoe trên đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào cột tro bụi cao 5.500 m so với miệng núi lửa.
Một người dân cho biết khi anh đang lái xe tại tỉnh Miyazaki, một luồng sáng trắng chưa từng thấy từ trên trời chiếu thẳng xuống, sáng đến mức có thể nhìn các ngôi nhà xung quanh rõ như ban ngày.
Nhật Bản đã thành công trong lần phóng tên lửa H2A lần thứ 50 và cũng là lần cuối cùng, kết thúc sứ mệnh 24 năm của H2A hỗ trợ chương trình phát triển vũ trụ của quốc gia Đông Bắc Á này.
Trận động đất xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang cảnh báo siêu động đất ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương sẽ tạo ra các đợt sóng thần tàn phá và gây thiệt hại kinh tế.
Hương nhu chứa một hợp chất gọi là SQDG, hợp chất này ức chế mạnh mẽ hoạt động của một loại enzyme quan trọng đối với sự nhân lên của virus được gọi là “main protease” trong virus corona.
Hãng tin Jiji Press ngày 29/10 đưa tin Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji đã thông báo với đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền về quyết định từ chức vì lý do sức khỏe.
Bằng việc ứng dụng những công nghệ và thiết bị hỗ trợ hiện đại điều trị và phục hồi chức năng, đội ngũ chuyên gia MYREHAB MATSUOKA đã phục hồi thành công nhiều trường hợp bàn chân bẹt. Hiện nay, Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng MYREHAB - MATSUOKA được nhiều phụ huynh có con bị bàn chân bẹt tin tưởng, lựa chọn.
Một cây tuyết tùng 3.000 năm tuổi mang tính biểu tượng trên đảo Yakushima ở Tây Nam Nhật Bản đã bị đổ, có thể là do gió mạnh của bão Shanshan gây ra.
Ngày 28/8, Nhật Bản đang gấp rút đối phó với cơn bão mạnh nhất trong năm trong bối cảnh chính quyền khuyến cáo hàng chục nghìn người dân nhanh chóng sơ tán, đồng thời đưa ra cảnh báo mức cao nhất về gió và triều cường đối với đảo Kyushu, hòn đảo lớn phía Nam nước này.