Tên lửa H3 số 9 mang theo vệ tinh Michibiki số 7 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, vào khoảng hơn 4 giờ sáng 11/8 theo giờ địa phương. Trong quá trình bay, tên lửa lần lượt tách 2 tên lửa đẩy phụ và tầng một, trước khi đưa vệ tinh Michibiki số 7 vào quỹ đạo dự kiến khoảng 29 phút sau khi rời bệ phóng.
Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 7/8, nhưng sau đó đã phải lùi lại tới ngày 11/8 do ảnh hưởng của thời tiết xấu.
Michibiki là hệ thống vệ tinh định vị Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) do Nhật Bản phát triển, có chức năng tương tự hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Hệ thống được sử dụng để nâng cao độ chính xác của thông tin vị trí trên điện thoại thông minh, hệ thống dẫn đường trên ô tô và nhiều dịch vụ khác.
Các vệ tinh Michibiki còn được sử dụng trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, trong đó có truyền cảnh báo sớm động đất khẩn cấp tới những khu vực không có sóng thông tin liên lạc thông thường.
R.G