Kết quả tìm kiếm cho "Khưu Truyền Thế"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 94
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng, đồng thời dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang gia tăng tại địa phương, người dân cần lưu ý, phân biệt các triệu chứng của SXH và COVID-19. Việc phân biệt 2 bệnh trên có ý nghĩa rất quan trọng để theo dõi, nhập viện, điều trị kịp thời; đồng thời đề ra các biện pháp phòng bệnh cho những người thân trong gia đình và cộng đồng.
Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang gia tăng, năm nay là năm chu kỳ SXH diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng. Ngành y tế An Giang yêu cầu các địa phương tăng cường chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống để đảm bảo sức khỏe nhân dân, không để “dịch chồng dịch”.
Đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus mới bùng phát trong thời gian gần đây, có một số đặc điểm giống với Covid-19.
Ngày 30/4, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Nguyễn Văn Hưng cho biết, đã ký Công văn 1246/SYT-NVY về việc khám, chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 12/4, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 500.300.771 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.207.045 ca tử vong. Hơn 450 triệu ca đã bình phục, song vẫn còn gần 44.000 ca đang phải điều trị tích cực.
Rối loạn khứu giác là triệu chứng đặc trưng để nhận biết khi mắc COVID-19.
Hồi xưa, thấy má làm bánh trang trải cuộc sống, cực khổ hết xiết, chị Khưu Thanh Kiều Em (sinh năm 1977, ngụ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không muốn theo nghề. Nhưng cuộc sống lận đận, cộng với cái tánh hay làm, 5 năm trước, rốt cuộc chị vẫn đeo mang công việc này. Theo nghề muộn, chị tạo khác biệt cho mình, bằng cách nhất quyết giữ lại tình quê trong từng chiếc bánh.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,43 triệu ca mắc COVID-19 và 4.000 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 6.137.456 ca. Chuyên gia y tế Anh cảnh báo đại dịch có thể kết thúc với một biến thể nguy hiểm hơn Omicron.
Dù đã âm tính, người mắc COVID-19 vẫn có thể còn triệu chứng bệnh do các cơ quan trong cơ thể tổn thương.
Bác sĩ lưu ý nhóm người có thể sử dụng Molnupiravir - loại thuốc kháng virus đường uống đầu tiên được đưa vào hướng dẫn điều trị COVID-19.
Chuyên gia về bệnh học của Viện nghiên cứu y tế thuộc Bộ Y tế Malaysia, Tiến sĩ Masita Arip cho biết người nhiễm biến thể Omicron không gây triệu chứng mất khứu giác như ở người nhiễm biến thể Delta. Bà khẳng định đây là một trong những khác biệt lớn về triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron và Delta.
Số ca đến khám hậu Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang tăng lên từng ngày, với những di chứng sau nhiễm Covid-19 rất khác nhau. Có những trường hợp, dù chỉ nhiễm thể nhẹ, tự điều trị tại nhà nhưng khi được khám chuyên sâu mới phát hiện ra một số di chứng.