Kết quả tìm kiếm cho "Khủng hoảng nội bộ Chính phủ Anh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3149
Một chiếc UAV đã tấn công khu ký túc xá của Đại học Kordofan, trong khi 1 chiếc UAV khác đã đánh trúng một trung tâm đang tiếp nhận các gia đình phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh tại khu vực Kordofan.
Sau 8 ngày trên biển, tàu KN-491 đưa Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh qua 7 đảo và Nhà giàn DK1/10. Từ những đảo có đông dân cư đến nơi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giữ biển, mỗi điểm dừng giúp các thành viên trực tiếp tìm hiểu cuộc sống, công việc trên vùng biển Tây Nam.
Việt Nam hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghệ để khai thác, làm chủ và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đám mây và hạ tầng số bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Ngày 29/9, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng có thể khiến gần 8,3 triệu người tị nạn và người bị buộc phải di dời không được tiếp cận với sự hỗ trợ trong năm nay, và đẩy hệ thống bảo vệ ở một số quốc gia đến bờ vực sụp đổ.
ChatGPT ngày càng phổ biến, nhưng một số sai lầm khi sử dụng công cụ này có thể khiến người dùng gặp rắc rối nghiêm trọng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu.
Việc hoàn thiện Luật Điện lực có ý nghĩa trong việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh cung cấp điện, đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng.
Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman.
Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.
Nhận định tuyển sinh đại học hiện đang "trăm hoa đua nở" về phương thức, các chuyên gia cho rằng việc chủ trương "siết" phương thức xét tuyển là cần thiết để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.
Gần hai tháng trôi qua, kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư ở Ceuta, Tây Ban Nha bùng phát, châu Âu vẫn đang loay hoay tìm hướng xử lý bài toán di cư hóc búa này. Câu chuyện ở Ceuta không chỉ dấy lên câu hỏi về tinh thần sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm giữa các nước châu Âu khi lợi ích an ninh từng nước va chạm với giá trị cốt lõi của khu vực, mà còn bộc lộ vấn đề trong cơ chế phối hợp xử lý làn sóng di cư giữa châu Âu và châu Phi.
Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.