Kết quả tìm kiếm cho "Khartoum"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 89
Trước căng thẳng leo thang tại Sudan, ngày 21/4, giới chức quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc thông báo triển khai máy bay vận tải quân sự cùng nhiều binh lính tới sơ tán công dân khỏi quốc gia châu Phi.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 19/4 cho biết nước này đang tiến hành đàm phán với các bên tham chiến tại Sudan để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn cuối cùng.
Theo thông báo của quân đội Sudan, thời gian mở hành lang nhân đạo là 3 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 14h GMT ngày 16/4; trong khi đó, RSF cho biết khoảng thời gian này an toàn này có thể tăng lên 4 giờ.
Cơ quan y tế Sudan cho biết ít nhất 56 dân thường đã thiệt mạng và hơn 590 người bị thương trong các cuộc giao tranh hơn một ngày qua giữa quân đội và lực lượng bán quân sự ở nước này.
Trong phiên giao dịch chiều 14/2, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống sau khi Chính phủ Mỹ thông báo sẽ xuất thêm dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) theo yêu cầu của các nhà lập pháp, trái với kỳ vọng của một số nhà giao dịch rằng động thái trên có thể bị hủy hoặc trì hoãn.
Trong phiên giao dịch 8/2, giá dầu thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp, khi các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái hơn với phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Giá dầu châu Á gần như không thay đổi trong phiên giao dịch chiều 12/1 do sự lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc bị giảm bớt. Các nhà đầu tư cũng thận trọng trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 12/2022.
Ngày 29/5, Hội đồng chủ quyền cầm quyền Sudan cho biết Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái ở quốc gia châu Phi này.
Người đứng đầu Công ty tài nguyên khoáng sản Khaled Dahwa cho hay vụ sập mỏ vàng đã khiến 31 thợ mỏ thiệt mạng và 8 người mất tích.
Châu Phi có ít cơ hội vượt qua đại dịch COVID-19 trừ phi 70% dân số châu lục này được tiêm phòng vaccine cho đến cuối năm 2022 và lục địa này có nguy cơ bị bỏ lại đằng sau do sự "phân biệt đối xử về vaccine ngừa COVID-19". Hiệp hội Mo Ibrahim đã đưa ra nhận định trên trong báo cáo về tình hình dịch COVID-19 ở châu Phi công bố ngày 6-12.
Ngày 21-11, quân đội Sudan đã đồng ý phục chức cho Thủ tướng Abdalla Hamdok - người đứng đầu chính quyền bị lật đổ trong cuộc đảo chính tháng trước, theo một thỏa thuận vừa đạt được giữa các bên liên quan.
Ông Perthes cho biết nhiều nhân vật mà ông đang thảo luận đã bày tỏ mong muốn mạnh mẽ là đẩy mạnh các nỗ lực để nhanh chóng đưa Sudan thoát khỏi khủng hoảng và trở lại trạng thái bình thường.