Kết quả tìm kiếm cho "Khu du lịch sinh thái cồn Én"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 106
Ðể đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, tỉnh Cao Bằng đang tập trung phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó có loại hình du lịch nông nghiệp.
Chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 2 vừa qua đã tăng tháng thứ chín liên tiếp, lên mức cao nhất trong gần bảy năm qua.
Với tiềm năng và thế mạnh, huyện Chợ Mới (An Giang) đã tập trung phát triển du lịch (DL), đặc biệt là DL tại 3 xã cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân), nơi đây từ lâu được biết đến là một “Cù lao xanh”, có các kiến trúc nhà cổ, các làng nghề truyền thống, văn hóa tín ngưỡng tâm linh, đặc sắc. Là nơi tập trung nhiều tôn giáo khác nhau trên một cù lao giữa bốn bề sông nước, tạo nên những điểm tham quan DL hấp dẫn; cùng hệ sinh thái nông nghiệp có diện tích rộng lớn, với các vườn cây ăn trái tạo ấn tượng với nhiều du khách.
Sau hai năm thực hiện thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, bốn huyện Nam Ðàn (Nghệ An), Hải Hậu (Nam Ðịnh), Ðơn Dương (Lâm Ðồng) và Xuân Lộc (Ðồng Nai) đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Như vậy, bên cạnh những đột phá về chính sách, việc phát huy lợi thế của từng địa phương trong xây dựng NTM kiểu mẫu là cách làm phù hợp, cần được nhân rộng trong thời gian tới.
Mang bản sắc riêng độc đáo, hệ thống nhà vườn là tài sản của văn hóa xứ Huế. Tuy nhiên, trải qua hàng trăm năm chịu tác động từ thời tiết, thiên tai, kiến trúc nghệ thuật của các nhà vườn cổ hiện xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tích cực triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.
An Giang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh, núi non hùng vĩ bật nhất khu vực ĐBSCL. Du lịch (DL) An Giang nổi tiếng về DL tâm linh viếng Bà Chúa Xứ núi Sam ở TP. Châu Đốc, tham quan thưởng ngoạn trên đỉnh “nóc nhà miền Tây”, hay lên cáp treo tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ ở vùng Thất Sơn huyền bí.
Huyện Chợ Mới có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch (DL) so với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL. Đặc biệt là DL tại 3 xã cù lao Giêng với nét độc đáo của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, là sự tập trung nhiều cơ sở thờ tự trong đó có nhiều tôn giáo khác nhau nhưng vẫn chung sống hòa hợp trên một cù lao nhỏ giữa bốn bề sông nước tạo nên những điểm tham quan DL hấp dẫn.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) Hà Minh Trang vừa dẫn đầu đoàn công tác huyện khảo sát các điểm phát triển du lịch (DL) trên địa bàn.
Từ nay đến cuối năm 2020, huyện Chợ Mới (An Giang) tập trung, rà soát, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đến cuối năm 2020 hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết năm 2020 đã đề ra.
Huyện Chợ Mới (An Giang) có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch (DL) so với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL, với khá nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh và quốc gia, có quần thể kiến trúc tôn giáo độc đáo cùng với các làng nghề truyền thống mang đậm nét dân tộc. Đặc biệt, DL tại 3 xã cù lao Giêng, với nét độc đáo của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, tập trung nhiều các cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều tôn giáo khác nhau nhưng vẫn chung sống hòa hợp trên một cù lao nhỏ giữa bốn bề sông nước tạo nên những điểm tham quan DL hấp dẫn.
3 xã cù lao Giêng (Chợ Mới, An Giang) được xác định sẽ là điểm nhấn du lịch (DL) trong thời gian tới, nên HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20 ngày 8-12-2017 về việc thông qua quy hoạch phát triển DL 3 xã cù lao Giêng. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết cho thấy, công tác phát triển DL từng bước khởi sắc, thu hút nhiều khách DL trong nước và quốc tế, tuy nhiên còn một số hạn chế cần được đầu tư để phát huy tiềm năng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ (Chợ Mới,An Giang) Trần Hữu Đức cho biết: “Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Tấn Mỹ đã đoàn kết vượt qua khó khăn đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm (tăng 5 triệu đồng so nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo 1,45%; chuyển dịch lúa sang vườn, màu đạt 100%; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; công tác vận động quần chúng hiệu quả cao; hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.