Quy hoạch phát triển du lịch ba xã cù lao Giêng

08/06/2020 - 06:33

 - 3 xã cù lao Giêng (Chợ Mới, An Giang) được xác định sẽ là điểm nhấn du lịch (DL) trong thời gian tới, nên HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20 ngày 8-12-2017 về việc thông qua quy hoạch phát triển DL 3 xã cù lao Giêng. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết cho thấy, công tác phát triển DL từng bước khởi sắc, thu hút nhiều khách DL trong nước và quốc tế, tuy nhiên còn một số hạn chế cần được đầu tư để phát huy tiềm năng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn, Quyết định số 3768 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển DL 3 xã cù lao Giêng, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đầu tư 34 danh mục chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng DL và cơ sở vật chất DL, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 530 tỷ đồng.

Đối với 20 danh mục chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng DL, từ năm 2018 đến nay, Chợ Mới đã tranh thủ các nguồn vốn từ dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, vốn chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn ngân sách huyện và nguồn vốn mời gọi đầu tư thi công 11/20 danh mục xây dựng cơ sở hạ tầng DL với tổng kinh phí trên 93 tỷ đồng.

Đối với 9 danh mục giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí 81,67 tỷ đồng, huyện Chợ Mới đã đăng ký Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Đối với 14 danh mục xây dựng cơ sở vật chất DL, dự kiến khoảng 355,146 tỷ đồng đến nay chưa triển khai thực hiện.

Theo ông Viễn, UBND huyện đã thành lập Tổ quản lý DL; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển DL cho trên 80 cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà vườn... Phát huy tiềm năng của hơn 100 cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng, cùng điều kiện thuận lợi là các vườn cây ăn trái, làng nghề thủ công truyền thống.

Để phát triển DL tham quan và nghỉ dưỡng,  Chợ Mới phối hợp các đơn vị lữ hành tạo các tour, tuyến liên kết trong vùng nhằm quảng bá DL hiện có như: kết hợp với DL tâm linh và nghỉ dưỡng; tham quan vườn cây ăn trái kết hợp DL dã ngoại. Bên cạnh đó, kêu gọi các DN trong và ngoài huyện đầu tư xây dựng các khu, điểm DL có chất lượng nhằm phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. 

Do đặc thù là huyện cù lao, Chợ Mới đã mở các tuyến DL bằng đường sông để khai thác triệt để lợi thế của huyện phát triển DL sinh thái, sông nước. Đồng thời, kết hợp với DL sinh thái, tham quan vườn cây ăn trái và DL dã ngoại như: câu cá, tham quan bằng xuồng ba lá, tắc ráng… Khai thác lợi thế các di tích tâm linh, 13 làng nghề truyền thống được tỉnh công nhận để đa dạng hóa các sản phẩm DL phục vụ du khách.

Hiện, Chợ Mới đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư, xúc tiến nhanh các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện đầu tư các dự án DL, nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ, DL khác như: DL sinh thái, DL miệt vườn, ẩm thực, homestay...).

Điểm nhấn hứa hẹn thu hút khách DL là dự án DL cồn Én - xã Tấn Mỹ do Công ty TNHH MTV Dương Khang đầu tư thi công. Hiện, tiến độ công trình đạt 70% khối lượng, dự kiến cuối năm 2020 đưa vào khai thác giai đoạn 1.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Mekolor đại diện 12 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 2 dự án: khu DL nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, cáp treo, trò chơi mặt nước và chợ nổi trên sông “Cù lao Giêng - Xứ sở thần tiên” - Mekolor Everland, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 500 tỷ đồng, thực hiện tại xã Mỹ An và cồn Tấn Thuận (xã Tấn Mỹ) với diện tích 94,4ha. Hiện, công ty đang lập quy hoạch chung cho 3 xã cù lao Giêng và lập quy hoạch chi tiết cho dự án “Cù lao Giêng - Xứ sở thần tiên”.

Tuy nhiên, đánh giá thực tế, công tác mời gọi đầu tư tuy đã được quan tâm thực hiện, song số lượng doanh nghiệp đến tham gia đầu tư còn hạn chế. Các dự án trọng điểm còn chậm được đầu tư để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của huyện. Công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm còn hạn chế, từ đó một số sản phẩm thế mạnh chưa được người tiêu dùng biết đến. Chưa có nguồn vốn hỗ trợ nhà vườn vay với lãi suất ưu đãi để phát triển các điểm DL sinh thái cộng đồng. Kinh phí thực hiện cho hoạt động DL còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu.

Chính vì huyện chưa có quỹ đất sạch quy mô lớn để mời gọi nhà đầu tư, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Một số dự án mời gọi đầu tư triển khai chậm do khó khăn trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng. Các thành viên Tổ tư vấn xúc tiến thương mại, Đầu tư, DL chủ yếu là kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách nên việc xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động DL cụ thể theo từng giai đoạn còn chậm. Vốn ngân sách nhà nước bố trí riêng cho công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, DL còn hạn chế.

Đó là một trong những nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện nghị quyết, cần nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển DL cù lao Giêng thời gian tới.

Nhờ tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến DL, hơn 2 năm qua, cù lao Giêng thu hút trên 99.000 lượt khách tham quan DL, trong đó có hơn 4.000 khách quốc tế. Hiện nay, toàn huyện có trên 60 cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn... đáp ứng nhu cầu lưu trú DL. Cụ thể, thu hút 2.700 lượt khách lưu trú. Các cơ sở kinh doanh mua bán nhỏ, lẻ hình thành và tạo nguồn thu nhập cho các hộ mua bán trên địa bàn, tuy nhiên nguồn thu từ DL chưa đáng kể. 

 

Bài ảnh: HẠNH CHÂU