Tấn Mỹ - Điểm sáng trên vùng đất cù lao Giêng

29/05/2020 - 04:42

 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ (Chợ Mới, An Giang) Trần Hữu Đức cho biết: “Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Tấn Mỹ đã đoàn kết vượt qua khó khăn đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch. Thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm (tăng 5 triệu đồng so nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo 1,45%; chuyển dịch lúa sang vườn, màu đạt 100%; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; công tác vận động quần chúng hiệu quả cao; hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đảng bộ xã xác định nông nghiệp là nền tảng để phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; lãnh đạo thực hiện thành công chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất. Cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 1.478ha, chuyển đổi 100% diện tích trồng lúa sang trồng màu và cây ăn trái (tăng 10% so nghị quyết), trong đó diện tích vườn cây ăn trái 1.337ha, màu 141ha.

Có 136,8ha xoài của 124 hộ dân được công nhận đạt tiêu chuẩnVietGAP. Xã được tỉnh đầu tư 14 tỷ đồng thực hiện dự án tưới nhỏ giọt kết hợp với bê-tông các tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ cho 200ha xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại 2 ấp Tấn Thạnh, Tấn Quới, tạo điều kiện cho nhà vườn sản xuất ứng dụng công nghệ cao, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Với thế mạnh nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì nhờ tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp. Xã Tấn Mỹ hiện có 1.835 con bò, 825 con heo, 18.052 con gia cầm. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 36,38ha, trong đó có 29,9ha nuôi thủy sản theo hướng tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tấn Mỹ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được đầu tư tạo thuận lợi cho người dân sản xuất. Nguồn vốn ngân sách đầu tư hơn 19,5 tỷ đồng nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, mương nội đồng. Được huyện đầu tư xây dựng mở rộng nhựa hóa và bê-tông 6 tuyến đường, tổng chiều dài 20.580m.

Ngoài ra, xã huy động nhân dân đóng góp gần 52,2 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động xây dựng 4 cây cầu giao thông; khôi phục và mở mới 5 tuyến đường cộ nội đồng dài 9.000m, đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa cho nhân dân.

Năm 2018, xã Tấn Mỹ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và tiếp tục thực hiện xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020. Hiện xã Tấn Mỹ đạt 10/19 tiêu chí và 26/35 chỉ tiêu. Thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Toàn xã có 6 chợ, 972 cơ sở, với 2.240 lao động (tăng 154 cơ sở so đầu nhiệm kỳ).

Xã Tấn Mỹ là trung tâm, trọng điểm phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng. Nhờ có nhiều lợi thế, tiềm năng, có di tích lịch sử cách mạng, cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo, làng nghề, nhiều đất bãi bồi… đã tạo thành một quần thể trong du lịch tâm linh, sinh thái cù lao.

Khai thác lợi thế đó, Đảng bộ xã đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư đón khách du lịch, đồng thời vận động một số nhà vườn chuyển đổi mô hình vườn cây ăn trái phù hợp, thực hiện một số mô hình phục vụ khách du lịch, như: vườn sinh thái, ẩm thực, nhà nghỉ... thu hút khá đông khách trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đến tham quan du lịch. Điểm trưng bày các sản phẩm làng nghề, cây ăn trái cù lao đang hình thành, là mô hình triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao trong những năm tới.

Công ty TNHH MTV Dương Khang đang đầu tư dự án du lịch tại cồn Én - Tấn Long tạo điểm nhấn độc, lạ thu hút du khách; tiến độ thi công đạt hơn 70% khối lượng công trình, hứa hẹn là điểm đến thu hút khách du lịch thời gian tới. Ông Trần Hữu Đức cho biết: “Công tác phát triển du lịch của xã được tỉnh, huyện hỗ trợ. Đảng bộ xã tuyên truyền, định hướng cho nông dân cải tạo vườn cây ăn trái, chỉnh trang nhà cửa, các di tích lịch sử cách mạng, cơ sở thờ tự, tôn giáo tâm linh. Qua đó đã cải tạo được 16ha mô hình cây ăn trái, chỉnh trang, tu sửa, phục dựng nhà thờ, chùa, tu viện, đình thần, tạo cảnh quan hấp dẫn thu hút du khách tham quan”.

Tiểu thủ công nghiệp của xã tăng trưởng khá mạnh. Toàn xã có 2 làng nghề truyền thống là mộc gia dụng và đan giỏ ny-lon, 14 doanh nghiệp, 142 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thu hút 1.214 lao động địa phương, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất trong nhiệm kỳ đạt 2.621 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội, giáo dục phát triển theo hướng toàn diện, 4/5 trường đạt chuẩn theo tiêu chí NTM, 10 dòng họ hiếu học, 4.254/4.677 hộ gia đình văn hóa, 10/10 ấp văn hóa. Triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở xã NTM, Đảng bộ xã Tấn Mỹ tập trung phát triển du lịch tại ấp Tấn Long; áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt trên xoài đã được tỉnh, huyện đầu tư hệ thống cho vùng cây ăn trái tại ấp Tấn Quới và một phần ấp Tấn Thạnh.

Duy trì, nâng chất các thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, tranh thủ tối đa cơ hội, phát huy hiệu quả các nguồn lực và điều kiện thuận lợi, phát triển 3 khu vực kinh tế đạt hiệu quả cao nhất, nâng cao chất lượng hoạt động xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền... quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

HẠNH CHÂU