Đôi bò số 23 vô địch Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp ATV lần thứ 31

10/10/2026 - 17:55

 - Đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm) xuất sắc giành cúp vô địch Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026, sau trận chung kết kịch tính với đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm (xã Ba Chúc).

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển trao cúp vô địch cho ông Nguyễn Thành Tài.

Gia đình ông Nguyễn Thành Tài cùng đôi bò đoạt cúp vô địch.

Chiều 10/10, sau một ngày tranh tài sôi nổi với 64 trận đấu, Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 khép lại trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

64 đôi bò được tuyển chọn kỹ lưỡng, chăm sóc và tập luyện để có thể trạng tốt nhất trước khi bước vào thi đấu. Các đôi bò trải qua hai vòng thi gồm vòng hô và vòng thả, tạo nên nhiều màn rượt đuổi quyết liệt, hấp dẫn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Trần Nguyễn Bá (bìa trái) trao giải nhì cho gia đình ông Nguyễn Văn Lâm.

Ở trận chung kết, đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài và đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm liên tục bứt tốc, tranh từng mét đường chạy.

Kết quả, đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm) đoạt cúp vô địch; đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm (xã Ba Chúc) đạt giải nhì; đôi bò số 14 của Chau Suôl (phường Chi Lăng) đạt giải ba.

Ban Tổ chức còn trao giải "Người điều khiển bò xuất sắc" cho ông Nguyễn Thành Tài và quà cho 8 đôi bò xuất sắc vào vòng 1/8.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (bìa phải) trao cờ cho xã Tri Tôn - đơn vị đăng cai Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 32, năm 2027.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển, Phó Trưởng Ban Tổ chức, khẳng định hội đua diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng nhờ tính hấp dẫn, kịch tính của các vòng đua, sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tổ chức và sự cổ vũ của khán giả.

Để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer, Ban Tổ chức cùng các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hội đua, hướng đến đưa sự kiện trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, quảng bá hình ảnh An Giang đến du khách trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trần Nguyễn Bá cho biết, ngành sẽ đẩy mạnh truyền thông trên báo chí và nền tảng số; tham mưu cơ chế hỗ trợ các hộ nuôi bò; đồng thời phối hợp nâng cấp hạ tầng, sân bãi thi đấu tại xã An Cư và xã Tri Tôn, kết nối hội đua với các tour du lịch và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Năm 2027, xã Tri Tôn là địa phương đăng cai Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 32.

ĐỨC TOÀN