Kết quả tìm kiếm cho "Kim ngạch xuất khẩu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3164
Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 16,69 tỷ USD (tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025). Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt 4,78 tỷ (tăng 12%).
Hiện các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân. Trong bối cảnh nguồn cung trong nước và thế giới cùng tăng, giá gạo xuất khẩu tiếp tục xu hướng giảm đã kéo giá lúa đi xuống.
Sáng 31/3, Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy An Giang do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại tỉnh TaKeo, Vương quốc Campuchia. Ngài Nhem Sros, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Takeo tiếp đoàn.
Qua hội nghị hợp tác tại Gia Lai, các doanh nghiệp Việt như HAGL, PISICO vừa ký kết rót hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án nông nghiệp quy mô lớn tại Lào và Campuchia giai đoạn 2026-2030.
Trong khi doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu với giá cao thì ngay tại thủ phủ điều Việt Nam, nông dân vẫn chịu cảnh bấp bênh.
Trong bối cảnh thị trường biến động do xung đột địa chính trị, Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng gạo để duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2026.
Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập trái cây Trung Quốc năm 2025, nho là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất với 220 triệu USD.
Tận dụng lợi thế, An Giang đẩy mạnh thương mại, thương mại điện tử, thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ năng động của khu vực.
Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Canada đang có những chuyển động tích cực, nhất là sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney gần đây có chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm đa dạng hóa thị trường thương mại của quốc gia Bắc Mỹ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiên phong áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và thích ứng với các quy định mới để nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Việt.
Trong bối cảnh phát triển xanh đang trở thành xu thế tất yếu, việc bảo vệ và đầu tư cho rừng cũng chính là đầu tư cho tương lai - nơi con người, thiên nhiên và kinh tế cùng phát triển hài hòa.
Theo ông Shan Saeed, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có nền tảng vĩ mô vững chắc và khả năng chống chịu tốt trong nhóm các nền kinh tế mới nổi tại châu Á.