Kết quả tìm kiếm cho "Kinh tế năm 2021"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 13555
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 theo trình tự rút gọn nhằm đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ năm 2027.
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
Học tập và làm theo lời Bác dạy từ những việc làm giản dị, thiết thực, xã Vĩnh An ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và thấm sâu vào đời sống xã hội.
Nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông vận tải, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chiều 7/5, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đến kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, rà soát tiến độ các đầu công việc chuẩn bị cho hội nghị. Cùng đi có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Phong, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy và đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh.
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia tầm nhìn 2050 gây chú ý với việc định hướng tổ chức lại không gian phát triển du lịch đa trung tâm, tạo điều kiện mở rộng các không gian liên vùng, liên tỉnh.
Năm 2026, nhiều nhóm ngành như sư phạm, công an, quân đội, y khoa đặc thù được miễn toàn bộ học phí; 15 ngành STEM dự kiến có học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng.
Sáng 7/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Năm 2013, ông Danh Mậu (71 tuổi), ngụ ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.
Ở lại hay rời quê mưu sinh là lựa chọn khiến không ít thanh niên vùng nông thôn trăn trở. Phía sau việc “đi hay ở” là những lối rẽ khác nhau.
Sáng 6/5, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các vùng kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức chủ trì.
Từ những chính sách được triển khai đồng bộ, thiết thực, vùng đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang đang có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ cải thiện điều kiện sống, các chương trình hỗ trợ sinh kế còn tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước ổn định cuộc sống lâu dài.