Kết quả tìm kiếm cho "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 277
UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023; kỷ niệm 323 năm Ngày mất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023).
Ngày 22/5, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và lễ hội tại các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.
Nói đến TP. Châu Đốc, người ta nghĩ ngay đến một địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng vùng biên giới An Giang, rất ít khi vắng bóng khách phương xa. Nhưng, thành phố lễ hội ấy vẫn có những nhịp sống rất bình dị, nhẹ nhàng, dường như không bị ảnh hưởng bởi triệu lượt khách đến rồi đi.
Chiều 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp để thông qua kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 và kỷ niệm 323 năm Ngày mất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023) và 194 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023).
Sáng 19/4, Sở Y tế An Giang- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.
Đảng bộ, chính quyền và người dân TP. Châu Đốc đang ra sức xây dựng quê hương mình trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình về đất phương Nam đối với du khách gần xa, bởi nơi đây có nhiều tiềm năng và lợi thế riêng sẵn có.
Sáng 4/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/ 2023.
An Giang hiện có 88 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó 2 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia, 58 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh, An Giang có 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng với di sản văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc trên vùng đất An Giang. Đây là nguồn tài nguyên quý giá góp phần khai thác du lịch và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Về thăm thủ phủ cá basa vào những ngày tháng 3, điều dễ nhận ra, nơi đây đổi thay rất nhiều. Đường sá sạch đẹp, rộng mở, thông thoáng; chính quyền và người dân rất thân thiện, cởi mở. Thành phố có rất nhiều công trình lớn đang thi công (nổi bật là cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang), hứa hẹn một giai đoạn phát triển mới...
“Để giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT), năm 2023, các cấp, ngành cần quán triệt, thực hiện tốt các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tập trung đề ra các giải pháp kéo giảm TNGT hiệu quả…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh An Giang Lê Văn Phước chỉ đạo.
Sáng 3/3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị.
Xác định mục tiêu năm 2023 là năm bản lề để tạo nên những diện mạo mới trong phát triển du lịch tâm linh tại thành phố vùng biên Châu Đốc (An Giang), Cáp treo núi Sam đang nỗ lực cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng các loại hình dịch vụ phục vụ du khách trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sắp tới.