Kết quả tìm kiếm cho "Lịch thi đấu AFF Cup 2022"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 157
ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020 vào cuối năm nay.
HLV Park Hang Seo nhận tin cực vui trước chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020.
Tuyển Việt Nam bận rộn cho vòng loại World Cup 2022 với thời gian rất cận cho AFF Cup 2020, thầy Park sẽ mạo hiểm dùng thêm đội hình U23 Việt Nam + để chiến?
Kể từ khi ra đời, AFF Cup với cái tên đầu tiên là AFF Cup 1996 tại Singapore, giải vô địch Đông Nam Á liên tục phát triển và hoàn thiện.
Nếu vòng loại World Cup 2022 bị hoãn lại nhiều tháng, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm thời gian chuẩn bị kỹ càng cho những trận đấu quan trọng khi đang vắng nhiều cầu thủ quan trọng.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận, ĐT Iraq đã hủy trận giao hữu quốc tế với ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất.
Năm 2019 đã đánh dấu những bước tiến mới của bóng đá Việt Nam và đó chính là niềm tự hào, là động lực để bắt đầu năm 2020 với những mục tiêu, thách thức mới.
Năm 2019, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thể dục thể thao nước nhà đã có một năm thành công trên nhiều phương diện, từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao.
2020 được nhận định là năm khá bận rộn với bóng đá Việt Nam khi đội tuyển U23 dự giải U23 châu Á, còn đội tuyển quốc gia sẽ tập chung cho vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup.
Tuyển U23 Viêt Nam đang tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020, giải đấu mà U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân. Với lực lượng có nhiều xáo trộn, đối thủ mạnh hơn và không còn nhiều tính bất ngờ, giải đấu châu lục lần này sẽ là một thử thách lớn lao với thầy trò HLV Park Hang-seo.
Vào ngày 15-10, tại bảng G sẽ diễn ra 2 trận đấu giữa Indonesia - Việt Nam và Thái Lan - UAE thuộc lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Đội tuyển Malaysia đã hội quân từ ngày 30-9 chỉ với 26 cầu thủ nhưng có đến năm vị trí bị chấn thương, trong khi Việt Nam phải đến ngày 8-10 mới có đầy đủ quân số.