Kết quả tìm kiếm cho "Lilama"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14
Sáng 14/12, tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria đã diễn ra tại thủ đô Algiers của Algeria trong 2 ngày 16-17/11, ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Ngày 13/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; tập thể lãnh đạo các đơn vị chuyển từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 23/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và 16 bị cáo trong trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama.
Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.
Sự liên kết giữa các trường cao đẳng, trung cấp (trường nghề) với doanh nghiệp trong đào tạo hướng tới sinh viên, học sinh ra trường có việc làm. Đây cũng là lực hút với học sinh trong đợt tuyển sinh trong năm nay.
Ngày 8/2, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức Hội thảo tập huấn xây dựng tài liệu dạy, học cho phần thực hành của Mô-đun 3, 4 và 5, thuộc chương trình đào tạo nghề cơ điện tử theo tiêu chuẩn Đức cho 25 giảng viên Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Long An, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và Trường Cao đẳng quốc tế Lilama 2 (Đồng Nai).
Đại dịch COVID-19 với diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã làm cho thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập, tạm dừng việc, mất việc làm, thất nghiệp; gần hai triệu lao động rời khỏi thị trường lao động; nhiều lao động di cư trở về quê, khiến quan hệ cung-cầu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực; tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực, địa bàn còn tồn tại.
Doanh nghiệp nhà nước cần có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế. Và đổi mới cơ chế, chính sách là để doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, chủ động và vận hành linh hoạt như các doanh nghiệp tư nhân. Có vậy, doanh nghiệp nhà nước mới vận hành hiệu quả.
Một lần nữa, vấn đề hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước lại được xới lên khi đến thời hạn Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước cho giai đoạn mới (2021-2025) và tiếp theo đó là tổ chức hội nghị toàn quốc Thủ tướng với doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, đề xuất của doanh nghiệp trước khi Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Ðại dịch Covid-19 cùng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế toàn cầu và thiết lập một trật tự mới, buộc nhiều quốc gia phải thay đổi định hướng, chiến lược phát triển kinh tế.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh, tổ bay và hành khách đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.