
Tổng Giám đốc SWPOC Trần Thanh Hải tặng quà cho người dân gần trạm tiếp bờ LFS An Minh, tại ấp 8II, xã Tân Thạnh.
Đoàn đến thăm, động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đang làm việc tại trạm tiếp bờ LFS An Minh tại ấp 8II, xã Tân Thạnh và bãi thi công tại ấp Trung Xinh, xã Đông Thái; một số hộ dân gần trạm và bãi thi công trên.
Đối với các hộ dân trong vùng dự án, ông Trần Thanh Hải gửi lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, mong bà con tiếp tục đồng thuận, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để tuyến ống Lô B - Ô Môn sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích lâu dài cho địa phương và quốc gia.
Cùng ngày, Công ty Điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC) phối hợp Liên danh tổng thầu PTSC - LILAMA 18 khởi công hạng mục thi công kéo đẩy tuyến ống đường kính 30 inches từ TTC03 (phân đoạn KP11+800 đến KP15+600) trên địa bàn xã Đông Thái.
Các cán bộ, kỹ sư, công nhân triển khai hạ những đoạn ống đầu tiên xuống hào kỹ thuật. Đây là hạng mục thi công đòi hỏi yêu cầu cao về độ chính xác kỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động, an toàn công trình và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện.
.jpg)
Tổng Giám đốc SWPOC Trần Thanh Hải khảo sát việc lắp đặt các tuyến ống tại bãi thi công tại ấp Trung Xinh, xã Đông Thái.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án vẫn còn khoảng hơn 7km chưa được bàn giao, trong đó còn 17 hộ dân ở các xã Tân Thạnh, Bình An, Châu Thành, Giồng Riềng chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên toàn tuyến.
Lãnh đạo công ty điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC) mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác vận động, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai thi công đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ dự án phải hoàn thành và đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027.
Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên triển khai công đoạn hạ đoạn ống đầu tiên xuống hào kỹ thuật.
Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn là dự án thành phần (trung nguồn) của chuỗi dự án khí điện Lô B (gồm thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn) để dẫn khí từ ngoài khơi vào đất liền cung cấp khí cho các Nhà máy Điện khu vực Tây Nam bộ.
Với công suất dự kiến từ 5 - 6 tỷ m³ khí/năm, dự án góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phụ thuộc vào điện than và nguồn điện nhập khẩu.
Tin và ảnh: BẢO TRÂN