Kết quả tìm kiếm cho "Luật Giáo dục ĐH"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 183
Nhiều đảng viên, nghệ sỹ thống nhất, đồng thuận cao khi Dự thảo Văn kiện ĐH XIV xác định xây dựng, phát triển văn học-nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc, tầm vóc của công cuộc đổi mới.
700 chương trình đào tạo của 66 trường đại học Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, theo công bố mới nhất của Bộ GD&ĐT.
Trung học nghề là sự kết hợp giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, dành cho những học sinh hoàn thành bậc THCS.
Về sự cố nhầm tổ hợp xét tuyển D66 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn khiến nhiều thí sinh đủ điểm chuẩn vẫn trượt, nhà trường đã công bố phương án khắc phục, chấp nhận cả hai dạng tổ hợp.
Trường đại học Bách khoa TP.HCM, Y dược TP.HCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y dược Cần Thơ... vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2025 với phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp THPT.
Vụ việc sản xuất và tàng trữ hơn 100 tấn tân dược, thực phẩm chức năng giả tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự quản lý và trách nhiệm giám sát doanh nghiệp.
Để thuận lợi cho học sinh lựa chọn các môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình mới phù hợp với năng lực, sở trường và mục tiêu xét tuyển, nhiều trường đại học bổ sung tổ hợp xét tuyển. Nhưng cũng có trường đưa tổ hợp mới không có môn học cốt lõi khiến dư luận băn khoăn.
Một trong những điểm mới đáng chú ý dự kiến được đưa vào Quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 đó là các trường đại học buộc phải quy đổi tương đương các phương thức và tổ hợp xét tuyển về một thang điểm chung.
Các trường đại học trên cả nước dự kiến vẫn dành hàng nghìn chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ trong năm 2025.
Kinh doanh và kinh tế, Khoa học máy tính, Kỹ thuật... là những nhóm ngành học của Việt Nam lọt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới.
Nhiều đại học, trường đại học đã công bố việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, với những điểm mới về đánh giá, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình mới).
Từ 14/2, thông tư mới về dạy thêm của Bộ GD-ĐT có hiệu lực, có thể tác động đáng kể tới thực trạng dạy thêm hiện nay. Khảo sát trong năm 2024 cho thấy, cứ 10 giáo viên thì có 4 người dạy thêm, với số thời gian cao nhất là gần 15 giờ/tuần ở bậc THPT.