Kết quả tìm kiếm cho "Luật"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 36846
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), nhằm đơn giản hóa quy trình, tăng cường quản lý và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích của trẻ em.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc quản lý trang thiết bị y tế phải hướng tới cắt giảm khâu trung gian, bảo đảm minh bạch về giá và thiết bị, đồng thời xây dựng, khai thác đầy đủ dữ liệu phục vụ quản lý.
Mỗi viên chức, người lao động hợp đồng được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp ưu đãi nghề khác nhau thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất.
Ngày 11/9, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc Won Min-kyong cho biết Google phải chịu trách nhiệm nếu cơ quan chức năng xác định có vi phạm pháp luật trong vụ lộ dữ liệu cá nhân của các nạn nhân tội phạm tình dục số.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải công khai trên mạng xã hội các hình ảnh, thông tin thể hiện tài sản có giá trị, nơi ở, lịch trình sinh hoạt và thông tin về các thành viên trong gia đình.
Sáng 11/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu.
Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ liên tục trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và sự kiện tại địa phương.
Theo thống kê của ngành y tế, tính đến năm 2025, toàn quốc có 24.950.416 trẻ em, trong đó 13.092.705 trẻ em nam (chiếm 52,5%), 11.857.711 trẻ em nữ (chiếm 47,5%).
Bộ Nội vụ đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức Thứ Năm, ngày 4/2/2027) đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (tức Thứ Tư, ngày 10/02/2027).
Nguyễn Thị Kiều Nga, người từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, vừa bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp hơn 66 triệu đồng cùng nhiều trang sức vàng.