Kết quả tìm kiếm cho "Mũi vaccine tăng cường"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 1096
Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng tăng từ đầu tháng 4 đến nay, số mắc trong 7 ngày qua tăng 3,8 lần so với trước đó, chiều 13-4, Bộ Y tế đã có những trao đổi xung quanh công tác phòng, chống dịch.
Bác sĩ nhận định nguyên nhân số ca COVID-19 mới ở Hà Nội tăng, đứng đầu cả nước trong thời gian gần đây.
Bên cạnh 13 ca mắc trước đó, ngày 11/4, qua test nhanh các trường hợp có dấu hiệu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Văn Bàn phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19 mới.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các địa phương về việc tiêm vaccine IPV (phòng bại liệt) cho trẻ sinh năm 2021-2022.
Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của WHO xếp Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại.
Ngày 6/4, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh trên người quý I/2023.
WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa COVID-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.
Để kịp thời ứng phó với tình hình bệnh cúm gia cầm đang xảy ra ở tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia), An Giang đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch từ biên giới đến nội địa, vận động hộ chăn nuôi, người tiêu dùng nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Gần đây, tại Campuchia đã xuất hiện ca nhiễm và có trường hợp tử vong trên người vì cúm A/H5N1. Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp giáp tỉnh Prey Veng (Campuchia) với đường biên giới dài hơn 50 km. Vì vậy, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch cúm gia cầm H5N1.
Năm 2022, ngành y tế An Giang đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh có những chỉ đạo kịp thời, nỗ lực thực hiện đạt nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thời điểm này, các bệnh các bệnh sởi, thủy đậu đã vào mùa, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho trẻ.
Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia (ATAGI) đã khuyến nghị tất cả những người từ 18 tuổi trở lên, những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc mắc bệnh trong 6 tháng qua có thể tiêm mũi mới nhất từ ngày 20/2.