Kết quả tìm kiếm cho "Mercedes-Benz"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 64
Trong bối cảnh ngành ô tô Đức tiếp tục đối mặt khó khăn, tập đoàn ô tô nổi tiếng của nước này là Mercedes-Benz đang để ngỏ khả năng tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất quốc phòng, nếu hướng đi này có ý nghĩa về mặt kinh tế và phù hợp với nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu.
Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết ngày giờ, kết quả 104 trận đấu của 48 đội tuyển diễn ra tại Mỹ, Mexico, Canada.
Các hãng xe lớn của châu Âu đã phải gánh chịu tổng cộng hơn 8 tỷ euro (9,43 tỷ USD) chi phí thuế quan trong một năm, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, mở ra kỳ bữa tiệc bóng đá lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và 16 sân vận động trải dài trên khắp 3 quốc gia đồng chủ nhà Canada, Mỹ và Mexico.
Google Maps đang biến việc đi xe điện trở nên dễ dàng hơn khi tự động dự đoán mức pin và gợi ý điểm sạc hợp lý.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ đối mặt phép thử bầu cử đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, khi cử tri bang Baden‑Württemberg, miền Tây Nam nước Đức đi bỏ phiếu vào ngày 8/3.
Sự bùng nổ sức mua trong tháng 12 đã giúp doanh số ôtô Việt Nam năm 2025 vượt 375.000 xe, đạt mức tăng trưởng hai con số và củng cố triển vọng tích cực cho năm 2026.
Sản lượng tăng, doanh số phục hồi và ưu đãi lan rộng đang tạo nên cuộc đua mới trên thị trường ôtô Việt Nam, dự báo bùng nổ trong tháng cuối cùng của năm 2025.
Ngày 26/11, FIFA chính thức công bố 4 nhóm hạt giống và phương thức bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết World Cup 2026, với lễ bốc thăm diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington D.C (Mỹ) ngày 5/12 tới.
Khám phá các sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua tại Việt Nam từ mô hình thuê túi tái chế, giảm điểm của VN-Index, ra mắt xe Mercedes đến dự án đô thị và nhà máy điện.
Dù giúp giảm bất ổn, thỏa thuận thương mại Mỹ–EU mới đạt được vẫn khiến ngành ôtô châu Âu, đặc biệt là Đức, chịu sức ép lớn vì thuế nhập khẩu 15% và nguy cơ sụt giảm lợi nhuận.
Theo một nghiên cứu công bố ngày 9/7, các nhà chức trách Nga đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 50 tỷ USD trong ba năm qua, cho thấy quy mô chuyển đổi sang mô hình kinh tế “pháo đài Nga” giữa lúc chiến sự ở Ukraine diễn ra.