Kết quả tìm kiếm cho "Ngày 8/10"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 255
Giá vàng thế giới tăng nhẹ do tâm lý thận trọng do những lo ngại về lạm phát và biến thể Omicron, cũng như lãi suất ở mức thấp lịch sử.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ ngày giao dịch cuối tuần sau khi lạm phát của Mỹ gia tăng đẩy giá vàng SJC trong nước tăng khoảng 200.000 đồng/lượng.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 8-12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng giá khi mà nỗi lo về chủng virus Omicron giảm bớt và Fed nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh quá trình siết chặt chính sách tiền tệ.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 7-12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 266.936.779 ca mắc COVID-19 và 5.281.995 ca tử vong. Số ca hồi phục là 240.525.191 ca.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 7-12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh khi mà các nhà đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ đẩy nhanh quá trình siết chặt chính sách tiền tê.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2-12 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế suy yếu trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ chịu nhiều áp lực.
Nhà đầu tư trong nước ồ ạt mở tài khoản mới trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực.
Từ 17h ngày 25-10 đến 17h ngày 26-10, Việt Nam ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, giảm 28 ca so với ngày trước đó, trong đó có 1.431 ca trong cộng đồng.
Tính từ 17 giờ ngày 19-10 đến 17 giờ ngày 20-10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới. Hôm nay, Việt Nam có thêm 1.737 ca được công bố khỏi bệnh.
Tính đến 21h ngày 15-10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 240.525.991 ca nhiễm dịch bệnh COVID-19, trong đó 4.900.096 người tử vong; cố bệnh nhân được điều trị khỏi là 217.810.911 người.
Ngày 15-10, Việt Nam ghi nhận 3.797 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại 47 tỉnh, thành phố; cả nước có 3.847 ca nặng đang điều trị.
“Có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế, cũng như tránh sự đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế lớn, có thể dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền trong nền kinh tế; không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng hồi phục kinh tế thế giới cũng như quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”.