Kết quả tìm kiếm cho "Ngô Hoàng Hiếu"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 117
Với phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", cùng với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, dân tộc, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động tối đa mọi khả năng đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển địa phương.
UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức họp mặt, biểu dương và tặng Giấy khen các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương (TCCQĐP) năm 2015, sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện, đến nay CQĐP các cấp huyện Chợ Mới được kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn không ngừng nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
Cù lao Giêng (CLG) được mệnh danh là "đệ nhất cù lao" với những kiến trúc cổ mang đậm nét văn hóa độc đáo, phong cảnh đẹp, nhiều lễ hội và khu sinh thái thuần Nam Bộ.
Những tháng đầu năm 2018, huyện Chợ Mới đối mặt nhiều khó khăn do hỏa hoạn, giông lốc, sạt lở đất bờ sông gây thiệt hại tài sản; tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực của các ngành và Nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) đạt nhiều kết quả nổi bật.
Chợ Mới được bao bọc bởi 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, với một lượng lớn phù sa, đất đai màu mỡ, có hệ thống đê bao kiểm soát lũ hoàn chỉnh 82 tiểu vùng cho phép sản xuất (SX) quanh năm.
Huyện Chợ Mới có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng để phát triển mô hình du lịch (DL) sinh thái cộng đồng và DL tâm linh. Đề án phát triển DL 3 xã Cù lao Giêng (CLG) đã được UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để huyện mạnh dạn kêu gọi đầu tư phát triển DL, tạo đà đưa DL Chợ Mới cất cánh, góp phần phát triển kinh tế vùng cù lao sông nước.
Sáng 22-6, tại tổ 49, ấp Bình Quới, xã Hòa An (Chợ Mới) xảy ra sạt lở, với nhiều vết rắn nứt xuất hiện toàn tuyến rạch cái Tàu Thượng, dài 233m, làm nhà của 14 hộ dân đang phải di dời khẩn cấp. Trong đó, đoạn sạt lở nguy hiểm dài gần 80m, ảnh hưởng trực tiếp nhà của 8 hộ dân, có căn bị sụp lún sâu hơn cả mét.
Huyện Chợ Mới có điều kiện tự nhiên thuận lợi phù hợp phát triển mô hình du lịch (DL) sinh thái cộng đồng và DL tâm linh. Đề án phát triển DL 3 xã Cù lao Giêng (CLG) được UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để địa phương mạnh dạn kêu gọi đầu tư nhằm phát triển DL, đưa DL Chợ Mới cất cánh, góp phần phát triển kinh tế vùng cù lao sông nước.
4 giờ sáng 7-6, nhiều nhà dân khu vực tổ 23, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành (Chợ Mới) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở.
Lúc 5 giờ, sáng 3-6, tại khu vực tổ 4, ấp Long Phú 1, xã Long Điền B (Chợ Mới, An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng.
Những tháng đầu năm 2018, người dân trồng cây ăn trái huyện cù lao Chợ Mới (An Giang) phấn khởi “trúng mùa, được giá”. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành nông nghiệp (NN) địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu đúng hướng theo xu thế phát triển chung của tỉnh, góp phần gia tăng giá trị sản xuất.