Kết quả tìm kiếm cho "Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 440
Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 tại huyện Phú Tân đang bước vào thực hiện vụ thứ 3, với các mô hình thí điểm được thực hiện từ vụ thu đông 2024 đến nay.
Những ngày hòa cùng niềm vui 50 năm đất nước giành độc lập toàn vẹn, Bắc - Nam một nhà, ông Nguyễn Văn Tư (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) liên hệ Báo An Giang, chia sẻ một kỷ vật quý.
Gương mẫu trong đời sống, giúp đỡ, tương trợ, chăm lo người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… là những đóng góp thiết thực của người cao tuổi nhiều năm qua.
Báo chí cách mạng Việt Nam sắp trải qua cột mốc 100 năm hình thành, phát triển (21/6/1925 - 21/6/2025). UBND tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chào mừng thiết thực, ý nghĩa.
Với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, giám sát của HĐND huyện, cùng nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2025 của huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để huyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2025.
Trong bối cảnh thế giới chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS), Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò then chốt, động lực đột phá để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Hòa chung khí thế đó, An Giang đang từng bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết vào thực tiễn, mở ra cơ hội mới trên hành trình phát triển.
Đền Rừng (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) sẽ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 28-2-2025. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm để người dân nơi đây giữ gìn, phát huy những giá trị với thời gian của di tích.
Ngay sau khi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 29) được ban hành, Sở GD&ĐT An Giang đã chỉ đạo các đơn vị, trường học quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh. Nhìn chung, đến nay, công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh đã và đang được tăng cường theo hướng tích cực.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, ngày 20/3, đơn vị đã có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 29) trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp (DN). Mua bán trực tuyến trên địa bàn tỉnh có nhiều bước phát triển, đem lại những giá trị, lợi ích to lớn cho DN, người tiêu dùng (NTD). Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển TMĐT nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của nền kinh tế số và mở rộng thị trường cho các sản phẩm địa phương.
Trong bối cảnh kinh tế cả nước tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ, tỉnh An Giang bám sát chỉ đạo của Trung ương, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 10% trở lên...
Hơn 12 năm gắn bó với công việc, bà Sun Thị Mỹ Dung, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Thành vẫn tâm huyết với công tác hội, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát hiện nhân tố, phát triển nhiều hội viên luật gia ở địa phương.