Kết quả tìm kiếm cho "Nhóm cổ phiếu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1633
Phiên giao dịch sáng 2/2 diễn ra kém tích cực, khi áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm bất động sản và tài chính, khiến VN-Index giảm hơn 46 điểm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc mạnh, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường.
Một nhóm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thúc đẩy kế hoạch thành lập một ngân hàng mới vào năm 2027 nhằm hỗ trợ tài trợ cho chi tiêu quân sự và tăng cường năng lực quốc phòng, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xung đột trong tương lai.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1, quy định chi tiết về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm, trong đó có thực phẩm chức năng.
Mức nợ công kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Nhật Bản đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng và gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết: Hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam đạt xếp hạng tín nhiệm mức “Đầu tư”, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp trọng tâm, từ quản lý an toàn nợ công, ổn định kinh tế vĩ mô đến tăng cường phối hợp với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.
Trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực bán mạnh, sáng 26/1, nhóm cổ phiếu dầu khí lại trở thành điểm sáng khi đồng loạt tăng giá.
Theo thông lệ chính trị tại Iraq, chức vụ Tổng thống thường do một chính trị gia người Kurd đảm nhiệm, Thủ tướng là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite và Chủ tịch Quốc hội là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni.
Với TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 79-NQ/TW đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố đang tái cấu trúc hệ thống DNNN, hướng tới hình thành các tập đoàn đủ lớn dẫn dắt phát triển trong bối cảnh mới.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 23/1 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi ông quyết định thúc đẩy kế hoạch thông qua ngân sách tại Quốc hội mà không cần bỏ phiếu.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan lên kế hoạch ban hành các quy định mới về giao dịch ETF và hợp đồng tương lai với tham vọng trở thành trung tâm tiền mã hóa của khu vực.
Cuối phiên sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm xuống 1.878,93 điểm; HNX-Index giảm 0,78% xuống 256,41 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 406 mã giảm, 284 mã tăng và 893 mã đứng giá.
Cuối phiên sáng 22/1, dòng tiền lớn tiếp tục luân chuyển qua lại giữa các nhóm cổ phiếu, giúp thị trường chứng khoán giữ vững nhịp tăng điểm.