Kết quả tìm kiếm cho "Pete Hegseth"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 32
Tổng thống Mỹ cho biết ông "không hài lòng" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và có thể cân nhắc áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Moskva.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông “hoàn toàn hiểu” việc Mỹ ưu tiên lợi ích quốc gia, nhưng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine nếu không có sự hậu thuẫn từ Washington.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel đã cử đặc vụ vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran sau cuộc không kích của Mỹ và nói đó là “sự hủy diệt hoàn toàn”.
Theo Fox News, sáng 22/6 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã tổ chức một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc để công bố thông tin chi tiết về các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngày 21/6, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Israel đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân Isfahan - một trong những cơ sở lớn nhất của quốc gia này, đồng thời cho biết thêm rằng không có rò rỉ vật liệu nguy hiểm nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tehran, đồng thời cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về việc có phát động các cuộc tấn công Iran hay không trong vòng hai tuần tới, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu bật quan điểm chính sách của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-TBD, trong đó nhấn mạnh khu vực này là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump và nước Mỹ sẽ “ở lại” khu vực này.
Sáng 8/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông John Noh, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông mong muốn Iran chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước đã bị hoãn lại.
Khởi động chuỗi các cuộc gặp là cuộc trao đổi giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Elysée.
Dựa trên thỏa thuận mới ký kết, quân đội Mỹ trong tương lai có thể đồn trú tại một loạt căn cứ dọc theo Kênh đào Panama.
Trong hành động quân sự lớn nhất và đáng kể nhất ở nhiệm kỳ 2 này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng “vũ lực sát thương cho đến khi đạt được mục tiêu”.