Kết quả tìm kiếm cho "Quốc khánh Triều Tiên"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2531
Quý I/2025, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt của chính quyền các cấp, nên công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện An Phú chuyển biến tích cực.
Công an xã Khánh Bình (huyện An Phú) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Em (sinh năm 1989, thường trú tổ 2, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” trên địa bàn xã Khánh Bình và Quốc Thái.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez được kỳ vọng tạo cú hích đưa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước chuyển biến tích cực và năng động hơn.
Tình hình KTXH 3 tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý I năm 2025 tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Đáng chú ý, tăng trưởng quý I đạt 6,93%, mức tăng cao nhất từ năm 2020 đến nay và vượt kịch bản tăng trưởng ban đầu.
Chiều 3/4, UBND TP. Châu Đốc tổ chức họp Ủy viên UBND thành phố (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025. Thường trực Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành liên quan; chủ tịch UBND phường, xã… tham dự.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Long Xuyên vừa ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh An Giang hoàn thành xuất sắc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đặc biệt, TP. Long Xuyên "về đích” sớm hơn so kế hoạch của thành phố và tỉnh đặt ra 3 tháng, trước kế hoạch của Trung ương 9 tháng.
Với nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch đặc sắc được tổ chức, trong quý I/2025, lượng khách đến Lào Cai tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024. Bước chạy đà mạnh mẽ này là tiền đề để du lịch Lào Cai hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong những tháng tới với nhiều chương trình xúc tiến được tăng cường cùng các sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Sự kiện Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trở thành niềm vui sâu sắc của tỉnh An Giang, Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam nói chung, từng cá nhân trực tiếp thực hành nghi lễ tại miếu Bà nói riêng. Bà Nguyễn Thị Ánh Vương (Đội trưởng Đội thờ tự) cũng đong đầy hạnh phúc, tự hào, khi đã dành 24 năm phụng sự tại đây.
Sáng 2/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, Tổ trưởng Tổ công tác số 03 chủ trì họp cho ý kiến góp ý kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ và du lịch năm 2025. Cùng dự còn có các tổ phó và thành viên Tổ công tác số 03 tham dự.
Vẫn giữ chủ đề “Việt Nam-Đi để yêu”, nhưng Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành có thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Đó là hoạt động kích cầu du lịch chú trọng vào việc gia tăng trải nghiệm, lợi ích cho du khách, để khách càng yêu đất nước, con người Việt Nam sau mỗi chuyến đi.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghi định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.
Đặc thù huyện Phú Tân là địa bàn cù lao có nhiều kênh rạch tự nhiên, nhiều cây cầu ván nhỏ hẹp đến nay đã xuống cấp, trở ngại cho việc đi lại của người dân. Trong bối cảnh ngân sách đầu tư hàng năm còn hạn chế, địa phương đã vận động nhiều nguồn lực đóng góp. Nhờ đó, số lượng cầu nông thôn tăng lên theo thời gian, tạo niềm phấn khởi cho người dân và khởi sắc cơ sở hạ tầng.