Kết quả tìm kiếm cho "Quan chức IOC"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 158
UBND tỉnh An Giang vừa phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển chính quyền số, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.
Sáng 20/6, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ ra mắt vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang.
Huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã cho ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại 4.0 để giúp người dân và doanh nghiệp (DN) thuận lợi tiếp cận các dịch vụ hành chính. Đồng thời, giúp chính quyền các cấp huyện Châu Phú kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân về những vấn đề bức xúc trong xã hội.
Chiều 19/5, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phối hợp VNPT An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện Châu Phú. Tham dự buổi lễ có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Lê Quốc Cường; Giám đốc VNPT An Giang Trần Thái Tuyên.
UBND huyện Chợ Mới vừa ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), do VNPT An Giang phối hợp xây dựng. Đây là hệ thống cung cấp cho lãnh đạo huyện Chợ Mới cách nhìn toàn diện, tập trung, nhanh chóng về các hoạt động đang diễn ra.
Ngày 27/4, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Viễn thông An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của huyện.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Quý I/2022, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và đồng tình ủng hộ của người dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát, KTXH chuyển biến tích cực.
TP. Long Xuyên trải qua 3 tháng đầu năm 2022 với nhiều thuận lợi, dấu ấn nổi bật. Điều đó tạo nên động lực, đòn bẩy quan trọng để địa phương phát triển kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu đề ra cho cả năm.
Cải cách hành chính (CCHC) còn phải lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm; lấy sự hài lòng của họ là thước đo, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Những điều đó tạo nên áp lực không nhỏ đối với chính quyền, cán bộ đảm trách nhiệm vụ CCHC. Tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), áp lực này càng nặng nề hơn.
Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (gọi tắt là Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia).
Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế; khát vọng phát triển, khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên thành nước phát triển có thu nhập cao.