Kết quả tìm kiếm cho "Quy trình điều hành giá xăng dầu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1061
Theo báo cáo do Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày sáng 17/10, tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, từng bước hình thành và củng cố những nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước, dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu KTXH chủ yếu, đồng thời thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển. Một trong những chỉ số đáng chú ý là xuất nhập khẩu 2026 ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).
Bộ Công Thương đề xuất cho doanh nghiệp chủ động quyết định giá bán xăng, dầu nhưng phải công bố giá mới trước ít nhất 30 phút.
Ngày 12/10, Anh tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần như chắc chắn đã chỉ đạo âm mưu nhằm vào căn cứ không quân Fairford, đồng thời cam kết trấn áp các mạng lưới tội phạm Iran, áp đặt trừng phạt hai công dân Iran và triệu Đại sứ Iran.
Bước vào quý IV/2026, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm.
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Tư, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhất trí đẩy nhanh việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel, nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang ở mức cao.
Số liệu GDP quý III và 9 tháng năm 2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho rằng, dù vậy, mục tiêu tăng trưởng cuối năm vẫn là một thách thức không nhỏ.
Xăng, dầu là mặt hàng thiết yếu, gắn với an ninh năng lượng quốc gia, tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống và ổn định kinh tế vĩ mô. Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.
Với hơn 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xã Bình An (An Giang) đứng trước yêu cầu kiểm soát tốt hơn các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương đang từng bước chuyển đổi cách làm theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động lên môi trường và hướng đến tăng trưởng bền vững.
Giá dầu thế giới tuần qua liên tục đổi chiều với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng - giảm tùy từng mặt hàng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 tăng trưởng GDP phải đạt mức trên 12,5%, đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực cao nhất.