Kết quả tìm kiếm cho "Rishi Sunak"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 89
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk cho biết ông đã được Tổng thống Indonesia Joko Widodo mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay tại đảo Bali. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có thể tham dự sự kiện này.
Hầu hết các nhà kinh tế học đều cho rằng triển vọng toàn cầu vào năm 2022 sẽ tệ hơn dự kiến trước đó và mức độ tồi tệ phụ thuộc vào cuộc khủng hoảng Ukraine.
USD tăng giá trong bối cảnh lạm phát của Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 1982.
Theo số liệu do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố, nền kinh tế Anh đã phục hồi vượt mức trước đại dịch Covid-19 sau khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 11-2021. Trong khi đó, bất chấp nhiều khó khăn, nền kinh tế Đức cũng lấy lại được đà tăng trưởng trong năm thứ 2 của đại dịch.
Ngày 3-11, các ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà đầu tư có tổng giá trị vốn lên tới 130.000 tỷ USD cam kết đưa ứng phó biến đổi khí hậu làm trọng tâm công việc và giành được sự ủng hộ dưới hình thức đặt đầu tư xanh lên nền tảng vững chắc hơn.
Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới, nhất là tại châu Á. Tuy nhiên ngày 19-7, Chính phủ Anh vẫn dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế được áp dụng để chống dịch COVID-19, đặt niềm tin vào hiệu quả của chương trình tiêm chủng toàn quốc trong bối cảnh số ca mắc mới theo ngày ở mức cao nhất thế giới.
G7 đang tiến gần đến thỏa thuận thuế toàn cầu nhằm tăng thuế đối với những tập đoàn đa quốc gia.
Cơ quan thống kê quốc gia của Anh công bố số liệu cho thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Anh trong quý IV/2020 tăng lên 5,1%, do các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19 đã làm giảm các hoạt động kinh tế.
Chánh văn phòng Nội các Anh - ông Michael Gove - cho biết đã thảo luận cùng quan chức Scotland, Wales và Bắc Ireland về vấn đề nới lỏng các biện pháp hạn chế cho thời điểm Giáng sinh sắp tới.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã cho phép một kế hoạch cứu trợ các công ty được xem là có tầm quan trọng chiến lược, sau khi Bộ trên cho biết có thể hỗ trợ các doanh nghiệp quan trọng như một "phương cách cuối cùng" sau khi mọi giải pháp khác không hiệu quả trong việc ứng phó với các tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Dịch bệnh COVID-19 có thể kéo tụt nền kinh tế của Xứ sở sương mù rơi vào suy thoái sâu nhất trong 3 thế kỷ qua và mức nợ công được dự báo sẽ vượt quá mức cao của giai đoạn hậu Thế chiến thứ 2.
Tổ chức có trụ sở tại Washington dự kiến nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 3% trong năm 2020, đây là mức giảm nặng nề khi hồi tháng Một chính IMF còn dự báo GDP toàn cầu tăng 3,3% năm nay.